Phó chủ tịch Ed Woodward từ chức, M.U rút lui khỏi siêu giải đấu

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến kế hoạch thành lập Siêu giải đấu châu Âu (European Super League) của 12 CLB lớn tại châu Âu, Phó chủ tịch Ed Woodward, đã quyết định từ chức tại M.U.

Phó chủ tịch Ed Woodward từ chức, M.U rút lui khỏi siêu giải đấu

Đây là thông tin vừa được trang chủ của M.U xác nhận vào rạng sáng nay. Ed Woodward, một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong “siêu dự án”, sẽ rời ghế vào cuối năm 2021, qua đó kết thúc 16 năm nhiều thăng trầm tại Old Trafford. Ông được nhà Glazers mời về vào năm 2006 trước khi nhận ghế phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành vào 2015.

Theo giới quan sát, sự ra đi của Ed Woodward có liên quan mật thiết đến kế hoạch thành lập nên European Super League mà ở đó, M.U là một trong 12 đội chung tay khai sinh nên giải đấu. Ed Woodward đang bị chỉ trích dữ dội, không chỉ từ người hâm mộ mà cả các cựu thành viên Quỷ đỏ, những người có tiếng nói đầy sức nặng tại Old Trafford.

Vị phó chủ tịch này vốn đã không gây thiện cảm. Ed Woodward cũng bị “điểm mặt chỉ tên” là một trong các nhân vật chủ chốt “bòn rút” M.U, khiến đội bóng này sa sút kể từ thời hậu Sir Alex Ferugson. Do vậy, quyết định chia tay của Ed Woodward được đánh giá là “không thể khác” trước áp lực bủa vây như hiện nay.

Đồng thời, M.U cũng xác nhận sẽ rút lui khỏi kế hoạch thành lập European Super League. Có lẽ nguyên nhân là do hứng chịu sức ép quá lớn từ FIFA, UEFA, chính phủ Anh và cả người hâm mộ.

Trang chủ CLB này viết: “MU sẽ không tham dự kế hoạch xây dựng European Super League. Ban lãnh đạo đội bóng đã lắng nghe ý kiến từ người hâm mộ, Chính phủ Anh và một số bên liên quan khác. Chúng tôi xin cam kết chung tay để mang lại sự bền vững cho bóng đá hiện tại”.

Trước đó vài tiếng, Man City cũng công bố rút lui European Super League.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ