Ngày 27/11, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 10 - Đà Nẵng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, Báo Công lý và Trường THPT Trần Quý Cáp (phường Hội An, TP Đà Nẵng) tổ chức phiên toà giả định tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Chương trình có sự tham dự của hơn 1.300 học sinh cùng thầy cô giáo. Phiên toà giả định là mô hình tuyên truyền trực quan, sinh động, được TAND khu vực 10 – Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp tổ chức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, góp phần phòng ngừa tệ nạn ma túy trong trường học.
Theo đó, tình huống giả định tái hiện vụ án hai bị cáo Võ Anh D. và Nguyễn Thanh H. cùng tổ chức sử dụng ma túy đá tại nhà riêng, trong đó H. là học sinh dưới 18 tuổi.
Phiên tòa được dựng theo đúng trình tự tố tụng, từ phần thủ tục, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, giúp học sinh hình dung rõ hậu quả pháp lý của hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy.
Tại phần giao lưu, đại diện Ban tổ chức đã phân tích những quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm ma túy; nhấn mạnh việc rủ người dưới 18 tuổi sử dụng ma túy là tình tiết tăng nặng; đồng thời cảnh báo tác hại của việc “thử cho biết”, tò mò hoặc nghe theo lời rủ rê từ bạn bè.
Ông Huỳnh Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Quý Cáp, cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục rất lớn. Học sinh được chứng kiến phiên tòa diễn ra ngay tại sân trường, với tình huống sát thực tế, giúp các em nhận thức rõ rằng chỉ một phút tò mò hay bị rủ rê cũng có thể đánh đổi cả tương lai.
“Thông qua mô hình phiên tòa giả định, chúng tôi mong các em hiểu rằng, pháp luật luôn nghiêm khắc nhưng cũng mang tính giáo dục. Việc rủ người dưới 18 tuổi sử dụng ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm và bị xử lý nặng. Hy vọng mỗi học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên nhỏ trong cộng đồng, nói không với ma túy từ chính suy nghĩ và hành động của mình”, ông Huỳnh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Còn theo em Nguyễn Hoàng Anh Khoa, học sinh lớp 11/5: "Ở trường thầy cô cũng nhắc nhiều về tác hại của ma túy, nhưng khi chứng kiến phiên tòa thì em mới thấy nó thật sự nghiêm trọng. Nhìn bị cáo độ tuổi đi học phải đứng trước hội đồng xét xử, em cảm nhận rất rõ sự đánh đổi. Em nghĩ các bạn sẽ không còn tò mò hay dám thử ma túy nữa”.