Phạt nặng Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị, nhiều nhà thuốc bị đình chỉ hoạt động

GD&TĐ - Sở Y tế TPHCM xử phạt loạt cơ sở dược - mỹ phẩm vi phạm. Bệnh viện Khơ Thị bị phạt 95 triệu đồng, nhiều nhà thuốc bị đình chỉ hoạt động.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (địa chỉ 222-224 Trần Hưng Đạo, Khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bị phạt 95 triệu đồng. Ảnh: ITN.
Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (địa chỉ 222-224 Trần Hưng Đạo, Khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bị phạt 95 triệu đồng. Ảnh: ITN.

Ngày 5/5, Phòng Kiểm tra - Pháp chế thuộc Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược phẩm – mỹ phẩm.

Đáng chú ý là Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (địa chỉ 222-224 Trần Hưng Đạo, Khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bị phạt 95 triệu đồng. Cơ sở này xác định đã kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ đối với 3 sản phẩm gồm a3 Athree Cosmetic Niacinamide Peptide Cream và a3 Athree Cosmetic Amelie Essence.

Bên cạnh đó, bệnh viện thẩm mỹ này còn tự ý thay đổi nội dung đã công bố khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan thẩm quyền, đồng thời có hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ và buôn bán hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc.

Ngoài phạt tiền, Khơ Thị buộc phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm, ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông, tái xuất hàng hóa nhập khẩu và nộp lại số tiền tương đương giá trị tang vật đã tiêu thụ.

Riêng sản phẩm a3 Athree Cosmetic Amelie Essence buộc phải thu hồi và tiêu hủy nhãn vi phạm, trường hợp không thể tách rời nhãn thì phải tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa.

Cũng bị xử phạt nặng trong đợt này là Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh (địa chỉ 11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, TPHCM) với số tiền 49 triệu đồng. Nhà thuốc này mắc hàng loạt sai phạm như: Người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, tự ý thay đổi cấu trúc cơ sở mà không báo cáo, không có khu vực riêng hoặc biển hiệu cho sản phẩm không phải là thuốc và để lẫn các sản phẩm này cùng với thuốc.

Nghiêm trọng hơn, cơ sở còn mua bán thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc hết hạn dùng hoặc không có giấy phép nhập khẩu, đăng ký lưu hành và bán thuốc kê đơn không đơn. Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động 2 tháng, nhà thuốc này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Đồng Thị Kim Hiếu, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy toàn bộ thuốc Bisoprolol Viatris 5 mg không có số đăng ký lưu hành.

Tiếp đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thái Minh (địa chỉ 168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội, TPHCM) bị phạt 32,5 triệu đồng do không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc không đạt chất lượng, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc, kèm lỗi bán thuốc kê đơn khi không có đơn.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (địa chỉ 6 Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng, TPHCM) cũng bị xử phạt 17,5 triệu đồng với hành vi bán thuốc kê đơn sai quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ