Phát hiện xác ướp phụ nữ quý tộc 4.500 năm tuổi

Một xác ướp của phụ nữ quý tộc vừa được phát hiện ở Peru, theo dự đoán bộ xương này có niên đại 4.500 năm.

Phát hiện xác ướp phụ nữ quý tộc 4.500 năm tuổi
Tiến sỹ Ruth Shady Solis cho biết, nhóm khai quật ở Peru vừa phát hiện xác ướp có niên đại khoảng 4.500 năm trước. Đây là xác ướp của một phụ nữ có độ tuổi vào khoảng 40-50.
Nơi phát hiện xác ướp là thành phố Caral (Peru). Qua quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện, Caral là nơi xuất hiện khoảng năm 2600 T.C.N.
Thành phố này được cho là có cùng niên đại với kim tự tháp Ai Cập. Năm 2009, thành phố được công nhận là di sản thế giới. Nơi đây có những ngôi đền, nhà, bệ thờ thuộc một thung lũng hoang vắng.
Qua những hiện vật tại khu vực khai quật tìm thấy xác người phụ nữ, cho thấy đây là người phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc, giàu có.
Theo tiến sĩ Solis, bên trong có tượng điêu khắc hình khỉ, chim, vòng cổ được làm từ vỏ sò. Theo dự đoán của các chuyên gia, người phụ nữ này có địa vị và vị trí cao trong xã hội thời đó. Ngoài ra, trong mộ còn có ống sáo làm từ xương động vật. 
Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Huy Oánh - 'Đông Hà giải phóng', 1976. Ảnh: Hoàng Anh.

Triển lãm 'Dấu ấn Huy Oánh': Hơn cả lời tri ân

GD&TĐ - Một nét quê cũ yên bình. Một dáng mẹ bên khung cửa. Một thoáng chợ chiều vùng cao. Một phút giây thư thái bên dòng suối… Tất cả đều rất "hiện thực trữ tình" để làm nên "Dấu ấn Huy Oánh" trong dòng chảy đời sống mỹ thuật Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Trường Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 14 năm thành lập Giáo dục.vn (06/12012 - 06/01/2026)

Hành trình 14 năm của Giáo dục.vn

GD&TĐ - Hệ thống Giáo dục.vn đã và đang lan tỏa giá trị của phương pháp hướng dẫn tự học tới hơn 42.000 học sinh tại 19 cơ sở trên cả nước.