Phát hiện số lượng lớn thú rừng không có nguồn gốc chuẩn bị lên bàn nhậu

GD&TĐ - Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thú rừng không có nguồn gốc xuất xứ tại nhà một hộ dân.

Số lượng lớn thú rừng không có nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Số lượng lớn thú rừng không có nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 1/1/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển  trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ,  khoảng 11h ngày 30/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Lạng Sơn phát hiện, tạm giữ Nguyễn Văn Luyến (SN 1974, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) khi đối tượng đang điều khiển xe mô tô mang BKS: 88K4 – 2059 vận chuyển 40kg động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

537 cây thuốc phiện được phát hiện tại 1 nhà dân. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
537 cây thuốc phiện được phát hiện tại 1 nhà dân. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Điểm đến của số “hàng lậu” trên là nhà Phùng Xuân Xuất (SN 1981, trú tại số 8/8, khối 8, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn).

Mở rộng điều tra, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Xuất, tổ công tác phát hiện, thu giữ 51 cá thể động vật hoang dã, gồm các loại (cầy, rắn, mèo rừng, nai, kỳ đà, sóc…) chứa trong các bao tải dứa và tủ đông lạnh, tổng trọng lượng 120 kg không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà Xuất có 537 cây thuốc phiện và 2 bình rượu có chứa chất cây thuốc phiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật để để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.