Phát hiện hàng vạn khẩu trang, găng tay y tế không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Quá trình vận chuyển thuê số hàng hoá gồm 25.000 chiếc khẩu trang y tế và 10.000 đôi găng tay y tế không rõ nguồn gốc, Phạm Văn Hiếu bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP. Tam Điệp vừa tiến hành bắt quả tang trường hợp vận chuyển số lượng lớn khẩu trang, găng tay y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, qua công tác trinh sát, hồi 9h45’ ngày 23/2, tại địa bàn tổ 1 (phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp), Tổ công tác của Công an TP. Tam Điệp đã tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 89C – 081.03 do tài xế Phạm Văn Hiếu (SN 1996, trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển có vận chuyển 25.000 khẩu trang, 10.000 đôi găng tay y tế.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá vi phạm.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Văn Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, nam tài xế khai nhận số khẩu trang và găng tay trên là do Hiếu nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Hưng Yên về TP. Tam Điệp.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Tam Điệp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...