Phát hiện hai anh em ruột tử vong dưới hồ nước sau 3 ngày mất tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi phát hiện anh em ruột là T.Đ.H và T.T.H mất tích, gia đình đã trích xuất camera, tìm kiếm 2 cháu bé. Tuy nhiên, 3 ngày sau, gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể hai anh em nổi trên một hồ nước, cách nhà ông bà ngoại khoảng 10km.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chiều 25/6, lực lượng chức năng huyện Chư Pưh (Gia Lai) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc 2 anh em ruột tử vong dưới hồ nước.

Cụ thể, hai anh em ruột là cháu T.Đ.H (SN 2011) và T.T.H (SN 2013, cùng trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/6, hai anh em H. được cha mẹ đưa đến gửi nhờ nhà ông bà ngoại ở xã Ia Ròng (huyện Chư Pưh).

Sau đó, ông bà ngoại của H. đi làm vườn phía sau nhà, khi về không thấy hai anh em ở đâu.

Phát hiện cháu mất tích, gia đình đã huy động lực lượng tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Qua camera giám sát phát hiện khoảng 16 giờ ngày 23/6, hai cháu đi bộ trên đường Quốc lộ 14, hướng ra thị trấn Nhơn Hòa. Tuy nhiên, sau đó không xác định hai cháu đi đâu. Lực lượng Công an huyện Chư Pưh cũng phát đi thông báo tìm trẻ lạc với mong muốn sớm tìm được 2 cháu.

Tuy nhiên, đến ngày 25/6, người dân phát hiện thi thể hai anh em nổi trên một hồ nước ven Quốc lộ 14 nên đã báo chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ