Xuất hiện đàn voi rừng ở Gia Lai

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Ia Mơ đã phát hiện đàn voi 4 con gồm 2 con lớn và 2 con nhỏ. Con lớn có trọng lượng khoảng 3-4 tấn, con nhỏ nặng khoảng 1 tấn đi từ hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Đàn voi rừng phá chuối ở khu vực biên giới xã Ia Mơ.
Đàn voi rừng phá chuối ở khu vực biên giới xã Ia Mơ.

Ngày 18/6, ông Đinh Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, tại khu vực cánh rừng thuộc biên giới xã Ia Mơ vừa xuất hiện một đàn voi rừng.

Theo ông Dũng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức xua đuổi đàn voi, không để voi xung đột với người. Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan chức năng tuyên truyền không được săn bắn voi rừng hay dùng các biện pháp gây tổn thương voi.

Trước đó, trong lúc tuần tra, cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ phát hiện đàn voi 4 con, gồm 2 con lớn và 2 con nhỏ. Con lớn có trọng lượng khoảng 3-4 tấn, con nhỏ nặng khoảng 1 tấn đi từ hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Tuy nhiên, khi thấy người đàn voi đã chạy sâu vào rừng. Sau đó, kéo về khu vực trồng cao su, cách cổng đồn biên phòng khoảng 100m và phá chuối trồng. Để tránh xung đột với người dân, các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Mơ đã dùng loa phát thanh để xua đuổi, không cho voi vào khu dân cư.

Được biết, những năm trước, voi rừng cũng hay về địa bàn xã biên giới Ia Mơ. Rất may, chưa có xung đột giữa đàn voi và người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.