Phát hiện 10 bánh heroin được cất giấu trong chiếc chăn bông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Hà Giang vừa bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Yên Minh.

Hai đối tượng Thào Mí Sáu và Phá A Sếnh cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Hai đối tượng Thào Mí Sáu và Phá A Sếnh cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Cụ thể, chiều 18/3, tại khu vực xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh (Hà Giang), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Yên Minh bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển, mua bán 10 bánh heroin.

Các đối tượng gồm, Thào Mí Sáu (sinh năm 1993, trú tại thôn Pắc Ngàm, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và Phá A Sếnh (sinh năm 1997, trú tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) bị bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực trên bằng xe mô tô. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh hêrôin được cất giấu trong chăn bông cuộn lại trong bao tải dứa.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phá A Dếnh (sinh năm 1985, trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày, lực lượng Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thào Chá Hầu (sinh năm 1952, trú tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh), phát hiện và thu giữ 3 gói nhỏ được gói bằng túi nilon, bên trong có chất bột màu trắng được cất giấu tại giường ngủ của Thào Chá Hầu.

Ngày 19/3, trước sự chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Công an đã tiến hành cân tịnh 10 bánh hêrôin và 3 gói nhỏ có tổng khối lượng hơn 3,5 kilogam.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ