Phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn ngành Giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại cơ quan Bộ GD&ĐT và trong toàn ngành Giáo dục.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày hội nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái của con người Việt Nam trong toàn ngành Giáo dục với phong trào hiến máu nhân đạo tình nguyện.

Với yêu cầu tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo thành phong trào hiến máu nhân đạo rộng khắp trong toàn ngành Giáo dục, Ngày hội sẽ phấn đấu khoảng 200 người tham gia hiến máu, mỗi người tự nguyện hiến 1 đơn vị máu.

Thành phần tham gia gồm các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Học viện Quản lí Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam được yêu cầu chủ trì việc tuyên truyền, phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn ngành giáo dục và có văn bản chỉ đạo các đơn vị công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Ngày hội được tổ chức vào ngày 20/3 tại trụ sở cơ quan Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ