Bộ GD&ĐT lên kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

GD&TĐ - Sáng nay (7/3), Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện tại cơ quan Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT lên kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Nhận thức được tầm quan trọng vài ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hiến máu tình nguyện, Bộ GD&ĐT chủ trương phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục.

Dự kiến, Ngày hội sẽ được tổ chức vào ngày 20/3 với khoảng 200 người tham gia, hiến tặng 200 đơn vị máu.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong phạm vi toàn cơ quan Bộ và các, đơn vị trực thuộc.

Do đó, ngay từ bây giờ, các đơn vị - nòng cốt là Văn phòng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ - cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, vận động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích ý của chương trình hiến máu tình nguyện. Từ đó thu hút đông đảo các đối tượng tham gia hiến máu.

Bộ GD&ĐT kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để phát triển thành phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trong toàn ngành Giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ