Phát động phòng chống Covid-19 trong bối cảnh mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 12/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã dự lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới năm 2022.

Các đại biểu tham dự lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới năm 2022.
Các đại biểu tham dự lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới năm 2022.

Đẩy mạnh nâng cao ý thức về phòng dịch

Tham dự lễ phát động có Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Bộ Thông tin & Truyền thông có ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Về phía Bộ Y tế có Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Nguyễn Đình Anh. Về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Ngô Thị Minh; Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Nguyễn Nho Huy cùng với ông Shane Fairlie - Chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 xuất hiện hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cùng các ban ngành, địa phương đã hết sức nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn để triển khai thành công các biện pháp phòng chống dịch.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hiện tại, Việt Nam đã triển khai tiêm được 258 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 và là một trong các quốc gia có số liều tiêm vắc xin sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất thế giới. Ngày 7/9 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1176 gửi đến các đơn vị trong và ngoài ngành y tế triển khai Chiến dịch truyền thông phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với chủ đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh".

Chiến dịch diễn ra từ ngày 12/9 đến 31/10 với nhiều hoạt động truyền thông tại trung ương và địa phương. Chiến dịch có sự tham dự của đông đảo người nổi tiếng như Nhạc sĩ Bùi Công Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam năm 2022 Đoàn Thu Thủy, Mister Việt Nam 2019 Trần Mạnh Kiên... và nhiều chuyên gia khác trong các lĩnh vực Giáo dục, Văn hóa, Y tế...

Bộ Y tế mong muốn thông điệp phòng chống dịch Covid-19 cùng với các biện pháp hữu hiệu: Khẩu trang, Khử khuẩn, Vắc xin, Thuốc, Điều trị, Công nghệ, Ý thức người dân và các biện pháp khác sẽ được cộng đồng đón nhận và lan tỏa trên toàn quốc. Đây là khuyến cáo thay thế cho thông điệp 5K trước đây vừa được Bộ Y tế đưa ra nhằm thực hiện giải pháp phù hợp với tình hình dịch hiện nay.

Theo nhận định của ngành Y tế, hiện nay dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của những biến chủng mới. Tổ chức Y tế thế giới tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại, chiến lược tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể lây lan nhanh, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Nhiều địa phương đã ghi nhận các ca mắc bệnh biến thể mới của Omicron với khả năng lây lan nhanh hơn biến chủng gốc.

Tiếp tục các hoạt động thể chất để nâng cao sức khỏe

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao hoa và kỷ niệm chương cho đại sứ thương hiệu của chiến dịch.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao hoa và kỷ niệm chương cho đại sứ thương hiệu của chiến dịch.

Hoa hậu Thể thao 2022 Đoàn Thu Thủy chia sẻ, ý thức của người dân ngày càng được cải thiện thông qua nhiều hoạt động luyện tập thể dục thể thao tại nhà. Nhờ đó đã cùng nhau vượt qua những đợt sóng lớn của đại dịch. Hiện nay, ngoài Covid-19 cũng chịu sự tác động của nhiều dịch bệnh khác như Đậu mùa khỉ, Cúm A... nên người dân không được chủ quan. Vì thế, mỗi chúng ta cần tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mình để có thể chống chọi với mọi loại bệnh tật có thể xuất hiện trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết, trong thời gian qua khi tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát, học sinh đã được phép quay trở lại trường học trực tiếp. Công tác giáo dục thể chất cho học sinh là đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi nhiều gia đình thời gian qua vẫn chưa thực sự quan tâm đến giáo dục thể chất cho con em mình.

Mặt khác, khi phải nghỉ học như vậy thì học sinh chưa có điều kiện để hoạt động thể chất, ảnh hưởng tới vấn đề phát triển Đức-Trí-Thể-Mĩ. Khi ở nhà quá lâu, đã có nhiều học sinh bị ảnh hưởng tâm lý, chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

"Bộ GD&ĐT đã và đang chỉ đạo ngành giáo dục các địa phương khẩn trương triển khai hoạt động giáo dục thể chất trong các nhà trường một cách hợp lý, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, nhiều phong trào về phát triển thể chất cũng đang được phát động rộng rãi trên toàn quốc. Trong các bậc học, ngành giáo dục cũng sắp xếp môn giáo dục thể chất vào các hoạt động phù hợp" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh thêm.

Ông Shane Fairlie - Chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhận định, dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, thậm chí có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó, tiêm bao phủ vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải pháp quan trọng và cần thiết trong thời điểm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ