Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra mở cửa trường học an toàn tại Nam Định

GD&TĐ - Trong ngày 14/2, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu đã kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Nam Định.

Học sinh Trường Tiểu học Trực Cường, huyện Trực Ninh trong buổi học trực tiếp ngày 14/2.
Học sinh Trường Tiểu học Trực Cường, huyện Trực Ninh trong buổi học trực tiếp ngày 14/2.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định cho biết, theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, địa phương này đã và đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiến hành hoạt động dạy và học trực tiếp đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Ngoài việc tự đánh giá của các cơ sở giáo dục trên ứng dụng An toàn Covid-19, Sở GD&ĐT đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá và có các hình thức khảo sát khác nhau để đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học, trong đó có sự phối hợp với các ngành liên quan. Đặc biệt là các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trường học trước và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Nam Định cũng tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành về dạy học thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học cũng gắn với công tác kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, trường chuẩn quốc gia…

Tỉnh Nam Định cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương và các sở, ngành liên quan trong việc chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  từ 12 đến 17 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sở GD&ĐT đã được giao chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, yêu cầu các CSGD chủ động lập danh sách những học sinh theo độ tuổi; chủ động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với phụ huynh để cha mẹ học sinh xác nhận đồng ý cho con tiêm chủng.  

Cho đến nay, tỉ lệ tiêm phủ vắc xin phòng Covid-19 của khối Phòng Giáo dục: Học sinh từ 12 – 15 tuổi là 96,8%; giáo viên là 97,8%; tỉ lệ tiêm phủ vắc-xin phòng Covid-19 của học sinh khối THPT, GDTX là 97,6%, của giáo viên THPT, GDTX là 98%. Hiện tại, ngành giáo dục tỉnh Nam Định đang triển khai hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho giáo viên, mũi 2 cho học sinh và tiếp tục khảo sát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh từ 5-11 tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến công tác của đoàn do Thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu tại tỉnh Nam Định trong ngày 14/2: 

Tại cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận sự cố gắng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của chính quyền địa phương trong hoạt động dạy học trực tiếp theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Tại cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận sự cố gắng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của chính quyền địa phương trong hoạt động dạy học trực tiếp theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Tới thăm Trường Mầm non Trực Thắng (huyện Trực Ninh), khâu đảm bảo an toàn phòng dịch ngay từ cổng trường được tiến hành nghiêm túc.
Tới thăm Trường Mầm non Trực Thắng (huyện Trực Ninh), khâu đảm bảo an toàn phòng dịch ngay từ cổng trường được tiến hành nghiêm túc. 
Trẻ tới lớp được cô giáo yêu cầu đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
Trẻ tới lớp được cô giáo yêu cầu đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
Cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Lụa dẫn đoàn tới thăm khu nhà bếp bán trú tại trường.
Cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Lụa dẫn đoàn tới thăm khu nhà bếp bán trú tại trường. 
Hiện tại, Trường Mầm non Trực Thắng chưa tổ chức bán trú cho học sinh kể từ sau Tết.
Hiện tại, Trường Mầm non Trực Thắng chưa tổ chức bán trú cho học sinh kể từ sau Tết. 
Việc chưa tổ chức bán trú cho trẻ đã tạo ra những khó khăn nhất định trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ vì phụ huynh phải đưa đón con mỗi ngày tới 4 lần. Đoàn công tác của Bộ yêu cầu nhà trường sắp tới cần có đề xuất để tiếp tục tổ chức bán trú cho trẻ đảm bảo an toàn phòng dịch.
Việc chưa tổ chức bán trú cho trẻ đã tạo ra những khó khăn nhất định trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ vì phụ huynh phải đưa đón con mỗi ngày tới 4 lần. Đoàn công tác của Bộ yêu cầu nhà trường sắp tới cần có đề xuất để tiếp tục tổ chức bán trú cho trẻ đảm bảo an toàn phòng dịch.
Tại Trường Tiểu học Trực Cường (huyện Trực Ninh), công tác dạy học trực tiếp - trực tuyến được thực hiện song song, nhất là với những em bị F0 hoặc F1.
Tại Trường Tiểu học Trực Cường (huyện Trực Ninh), công tác dạy học trực tiếp - trực tuyến được thực hiện song song, nhất là với những em bị F0 hoặc F1.
Với những em được học trực tiếp trên lớp, các thầy cô sẽ dạy kiến thức, nội dung cốt lõi đảm bảo chương trình theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
Với những em được học trực tiếp trên lớp, các thầy cô sẽ dạy kiến thức, nội dung cốt lõi đảm bảo chương trình theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm một lớp học tại Trường Tiểu học Trực Cường. Với những lớp học vừa dạy trực tiếp vừa dạy online, giáo viên sẽ sử dụng camera kết nối internet để học sinh bị cách ly tại nhà vẫn học được kiến thức trên lớp cùng các bạn.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm một lớp học tại Trường Tiểu học Trực Cường. Với những lớp học vừa dạy trực tiếp vừa dạy online, giáo viên sẽ sử dụng camera kết nối internet để học sinh bị cách ly tại nhà vẫn học được kiến thức trên lớp cùng các bạn.
Được đi học trực tiếp là mong muốn của các em học sinh trong bối cảnh hiện nay.
Được đi học trực tiếp là mong muốn của các em học sinh trong bối cảnh hiện nay.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT hỏi thăm tình hình, phương pháp dạy học trực tuyến của giáo viên cho học sinh bị cách ly.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT hỏi thăm tình hình, phương pháp dạy học trực tuyến của giáo viên cho học sinh bị cách ly.
Tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP Nam Định), Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng của nhà trường trong công tác phòng chống dịch.
Tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP Nam Định), Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng của nhà trường trong công tác phòng chống dịch.
Các em học sinh đều mong muốn sẽ được tới trường thay vì phải học trực tuyến.
Các em học sinh đều mong muốn sẽ được tới trường thay vì phải học trực tuyến.
Thực hiện sự chỉ đạo chung của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, trong những ngày đầu học sinh trở lại trường học trực tiếp, các nhà trường đã dành một thời gian phù hợp tổ chức các hoạt động tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh, hướng dẫn học sinh kiến thức phòng, chống dịch, những việc cần làm và nguyên tắc trong phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng; tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh, tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học để học sinh nhanh chóng hòa nhập trở lại môi trường học tập trực tiếp, tuyệt đối không để xảy ra sự kỳ thị đối với những học sinh đã bị nhiễm Covid-19 và những học sinh có biểu hiện trầm cảm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ