Phạt 225 triệu đồng nhóm người tụ tập xem đá gà giữa dịch Covid-19

GD&TĐ - Chiều 1/6, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 15 người tụ tập tại sới đá gà bất chấp quy định cấm tập trung đông người để phòng chống Covid-19 của UBND thành phố.

Nhóm người tụ tập xem đá gà vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh công an.
Nhóm người tụ tập xem đá gà vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh công an.

Trước đó, ngày 16/5, qua tuần tra, kiểm soát, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đột kích sới đá gà tại khu dân cư tổ 35, bắt quả tang hơn 20 người đang tụ tập cổ vũ đá gà.

Thấy lực lượng công an, những người tại đây tháo chạy, trong đó 15 người bị lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ.

Khai nhận tại cơ quan công an, những người này thừa nhận biết quy định cấm tập trung đông người để phòng chống Covid-19 của thành phố nhưng vì ham vui nên đến xem và cổ vũ.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu thống nhất theo đề xuất của Công an phường Hòa Hiệp Nam xử phạt 15 triệu đồng/người, tổng cộng 225 triệu đồng về hành vi vi phạm “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” để phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) cũng ra quyết định xử phạt 8 người với mức 3 triệu đồng/người vi tụ tập chơi cờ cá ngựa ăn tiền, không đeo khẩu trang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ