Vụ cháu bé lớp 1 ở Hòa Bình bị đấm chảy máu mồm: Đủ điều kiện để khởi tố hình sự

Tối 13/7, trao đổi với Nhịp sống Việt, chị Ngô Thị Ngọc, mẹ của cháu N.N.K. (7 tuổi, học sinh lớp 1A3, Trường tiểu học Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, bị phụ huynh của bạn học hành hung chảy máu miệng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con trai bị đánh.

Theo chị Ngọc, khoảng 14h chiều 10/7, chị Ngọc nhận được cuộc điện thoại báo chị đến trường ngay. "Trong cuộc điện thoại, người thông báo nói "người ta đánh chết con chị rồi". Nghe vậy, tôi bủn rủn tay chân, không dắt nổi xe, không gọi điện thoại được cho ai nữa, khi đến nơi cháu đã trong phòng y tế của trường. Sau đó, tôi cùng mọi người đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại con trai tôi vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện", chị Ngọc nói.

Vụ cháu bé lớp 1 ở Hòa Bình bị đấm chảy máu mồm: Đủ điều kiện để khởi tố hình sự ảnh 1
Trường tiểu học Hữu Nghị. Ảnh: VTC 

Chị Ngọc cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Phạm Duy Đức có sang nói chuyện với gia đình chị xin hoà giải. "Quan điểm của gia đình tôi là không có ý định bắt đền, vấn đề quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của con trai. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, mục đích của người gây ra sự việc. Gia đình cũng không muốn truy cứu trách nhiệm cho ai. Cớ gì con tôi đang đi vào trong trường rồi lại lôi đưa bé ra ngoài để đánh và hành hung", người mẹ bức xúc.

Công an TP.Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở TP. Hoà Bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 1. Nguyên nhân vụ việc hết sức đơn giản, cháu K. và con của đối tượng Đức cùng 4 đến 5 bạn chơi đùa với nhau, cháu K. có giật mũ của bạn và tung lên. Sau đó, con anh Đức về mách bố.

Vụ cháu bé lớp 1 ở Hòa Bình bị đấm chảy máu mồm: Đủ điều kiện để khởi tố hình sự ảnh 2
Cháu K. vẫn hoang mang sau khi bị hành hung

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Đức thừa nhận hành hung cháu K. vì trong lúc cháu này và con ông Đức chơi đùa với nhau có xảy ra mâu thuẫn.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với Zing, sáng 14/7, bà Dương Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) - thông tin nhà trường đã gửi báo cáo tới cơ quan chức năng về việc em N.G.K. (7 tuổi, học sinh lớp 1A3), bị bố của bạn cùng lớp đánh phải nhập viện.

"Quan điểm của nhà trường cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm, đủ sức răn đe, để làm gương cho các trường hợp khác. Ban giám hiệu đã họp với giáo viên, đề nghị quan tâm hơn nữa đối với học sinh, khi có vấn đề cần báo ngay cho ban giám hiệu, cũng như phụ huynh để giải quyết", bà Hương cho hay. Lãnh đạo trường Tiểu học Hữu Nghị cho biết thêm, công an đã làm việc và trích xuất camera sự việc…

Trao đổi với GD&TĐ về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình cho hay:

"Căn cứ theo Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, trường hợp có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe đối với người dưới 16 tuổi chia thành 02 trường hợp:

- Trường hợp 1: Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe đối với người dưới 16 tuổi mà tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 11% thì bắt buộc phải khởi tố vụ án hình sự về tội phạm.

- Trường hợp 2: Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe đối với người dưới 16 tuổi mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% thuộc Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 thì chỉ khởi tố vụ án hình sự về tội phạm khi có yêu cầu của người đại diện của bị hại theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Trong trường hợp này, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể bị hại trên 11% hoặc dưới 11% nhưng có yêu cầu của người đại diện, giám hộ của học sinh lớp 1 bị hành hung thì hoàn toàn đầy đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật"!

Tôi cũng quan tâm đến dư luận xoay quanh trách nhiệm của Nhà trường trong trường hợp này. Về trách nhiệm của nhà trường cần phụ thuộc vào kết luận giám định, xác định chính xác tỷ lệ thương tật của cháu bé và quá trình điều tra, xác minh của Cơ quan công an khi xảy ra sự việc trên nhà trường có biết, có can ngăn hay không…".

Rõ ràng, qua vụ việc trên cách hành xử ông Đức là rất đáng phê phán, bởi lẽ cách xử sự của người lớn là tấm gương phản ánh cho con trẻ. Chúng ta muốn dạy con trẻ tốt thì hãy làm điều tốt hoặc chí ít cũng đừng làm việc xấu, bạo lực trước mặt con!

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.