Va chạm khi đưa con đi học, 1 phụ huynh bị đâm trọng thương

GD&TĐ - Khi đưa con đi học tại trường Tiểu học Cao Xanh, 2 người đàn ông đã xảy ra ẩu đả ở cổng trường. Trong lúc đánh nhau, 1 người chạy vào trường thì bị đối phương đuổi theo dùng dao đâm gục.

Ảnh: FB
Ảnh: FB

Theo đó, sáng nay 3/11, tại cổng Trường Tiểu học Cao Xanh (phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai phụ huynh trong khi đưa con đi học.

Theo lời kể của người dân chứng kiến, khoảng 7h sáng,  2 người đàn ông (chưa rõ danh tính) đã xảy ra va chạm giao thông tại khu vực đối diện cổng trường Tiểu học Cao Xanh.

Sau khi cả hai có lời qua tiếng lại thì bất ngờ lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, một người đàn ông chạy vào trong trường thì bị người kia cầm dao đuổi theo đâm trọng thương.

Ngay sau khi gây án, hung thủ đã trốn thoát. Nạn nhân bị đâm mất nhiều máu, nằm gục tại chỗ đã được người dân đưa tới BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Trên mạng xã hội Facbook đăng tải hình ảnh một người đàn ông nằm gục ngoài cổng trường tiểu học với vết đâm trên người.
Trên mạng xã hội Facbook đăng tải hình ảnh một người đàn ông nằm gục ngoài cổng trường tiểu học với vết đâm trên người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…