"Tuýt còi" hai đối tượng khả nghi, phát hiện đang đi tiêu thụ tài sản trộm cắp

GD&TĐ - Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng công an phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật. - Ảnh BHN.
Cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật. - Ảnh BHN.

Tối 5/1, trong khi đang tuần tra vũ trang, đảm bảo an ninh trật tự tại đường Lê Chân thuộc địa phận phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đội Cảnh sát 113 thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô BKS 36B7 - 462.99 chở theo 5 đoạn cáp đồng, dài khoảng hơn 10m, nặng 19kg có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện số dây cáp đồng trên do 2 đối tượng trộm cắp được, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là: Lương Văn Nhàn (sinh năm 1990) và Hà Văn Tuấn (sinh năm 2004) đều trú tại Thanh Hóa, hiện đang làm công nhân tại khu Công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

Theo lời khai ban đầu, số dây cáp đồng trên do các đối tượng lấy trộm từ công trường do sơ hở trong quản lý tài sản.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Phủ Lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ