Truy tặng Huân chương Chiến công cho đại úy hy sinh khi ngăn ẩu đả

GD&TĐ - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đại uý công an hy sinh khi can ngăn ẩu đả.

Di ảnh Đại uý Nguyễn Tuấn Minh
Di ảnh Đại uý Nguyễn Tuấn Minh

Ngày 23/6, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại uý Nguyễn Tuấn Minh (nguyên cán bộ Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam). Đại uý Nguyễn Tuấn Minh là người đã hy sinh trong khi ngăn cản cuộc ẩu đả xảy ra vào tháng 11/2020.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho thân nhân gia đình Đại uý Nguyễn Tuấn Minh.

Trước đó, tháng 9/2020, thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về việc tăng cường cán bộ cho công an cấp cơ sở, Đại uý Nguyễn Tuấn Minh đã tự nguyện xung phong về cơ sở và được điều động về công tác tại Công an xã Đạo Lý.

Vào 13h15’ ngày 10/11/2020, Công an xã Đạo Lý nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn, Trần Quang Đoài và Phan Văn Thế.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho thân nhân gia đình Đại uý Nguyễn Tuấn Minh. Ảnh: Công an Hà Nam.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho thân nhân gia đình Đại uý Nguyễn Tuấn Minh. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (khi đó chưa được thăng quân hàm đại uý) và công an viên Nguyễn Văn Huynh, xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Khi xuống hiện trường, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh phát hiện nhóm người sử dụng hung khí đánh nhau. Thượng úy Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc nhưng những người này không chấp hành.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách Thượng úy Minh làm anh Minh bị thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 15h cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân. Nguyên nhân tử vong được xác định do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp.  Ngày 12/11, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh, đã được thăng quân hàm lên Đại úy.

Ghi nhận công lao và sự hi sinh dũng cảm của Đại uý Nguyễn Tuấn Minh, ngày 1/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại uý Nguyễn Tuấn Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ