Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, anh trai BN3051 bị khởi tố

GD&TĐ - Đào Anh Tuấn là người trực tiếp tổ chức cho em trai (BN3051) trốn sang Lào. BN3051 trước đó đã bị khởi tố về hành vi nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Đào Anh Tuấn làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hải Dương.
Đối tượng Đào Anh Tuấn làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng (BN 3051, 32 tuổi, ở phường Hải Tân, TP. Hải Dương) về hành vi nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ngày 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, quá trình mở rộng điều tra đơn vị này tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại khu 4, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương). Tuấn được xác định là người đã tổ chức cho Tùng trốn đi nước ngoài.

 Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2021, đối tượng Đào Anh Tuấn đã tổ chức cho Đào Duy Tùng (em trai của Tuấn) trốn sang Lào. Sau đó Tùng lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mặc dù đã tiếp xúc với nguồn bệnh Covid-19 ở bên Lào, nhưng khi về Việt Nam, Tùng không khai báo y tế và thực hiện việc cách ly theo đúng quy định, hậu quả đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn TP. Hải Dương.

Còn đối với đối tượng Đào Anh Tuấn, sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Tuấn về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài quy định tại Khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, Tuấn từng có 2 tiền án liên quan đến tội cướp tài sản vào năm 1996 và tội Trộm cắp tài sản vào năm 2010, mới mãn hạn tù vào tháng 8/2020.

Trước đó, ngày 24/5, Công an TP. Hải Dương đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Tùng về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại Khoản 1, Điều 240 Bộ luật hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.