Thiếu niên sát hại cụ bà gần 90 tuổi vì mâu thuẫn nhỏ

GD&TĐ - Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thành khai nhận do có mâu thuẫn nên đã sát hại bà H. rồi bỏ về nhà.

Nguyễn Xuân Thành tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Xuân Thành tại cơ quan điều tra.

Ngày 6/5, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã bàn giao nghi can Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk) người đã sát hại cụ bà gần 90 tuổi cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 5/5, Công an huyện Đắk Mil nhận được tin báo cụ bà Lê Thị H. (SN 1933, hàng xóm của đối tượng Thành) tử vong tại nhà với vết thương ở đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Mil nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, Công an xác định đây là một vụ án giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Công an Đắk Nông đã xác định được đối tượng giết chết bà H. là Thành.

Nghi can nhanh chóng được đưa về Công an huyện Đắk Mil phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành khai nhận, do có mâu thuẫn với bà H. nên đã dùng tuýt sắt đánh nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng đưa bà H. lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ