Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi giết người

GD&TĐ - Ngày 22/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi "giết người".

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng

7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Y Si Ngôn Mlô (SN 2004), Y Khoan Byă (18 tuổi), Y Henri Niê (17 tuổi), Y Nim Niê (21 tuổi), Y Yôsep Niê (20 tuổi), Y Kuin Mlô (17 tuổi) và Y Phôn Niê (19 tuổi) tất cả đều trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Trước đó, theo kết quả điều tra, vào khoảng 20h ngày 31/3/2020, khi gặp nhau Y Nikô (27 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) đã đá vào vùng hông của Y Henri. Tức giận vì bị đá, Y Henri rủ 6 đối tượng khác mang theo 2 cây dao rựa và 5 cây sắt làm hung khí rồi chở nhau đi tìm Y Nikô. 

Khi thấy Y Nikô đứng trước cửa nhà, cả nhóm đã dùng dao rựa, gậy sắt đuổi đánh. Y Khoan dùng dao rựa chém trúng phía sau chân phải của Y Nikô khiến Y Nikô ngã xuống đất, tiếp đó Y Khoan chém thêm một nhát trúng vào đầu nạn nhân, Y Nikô đưa hai tay lên ôm đầu thì bị Y Henri dùng dao rựa chém trúng vào khuỷu tay phải. Bị truy sát, Y Nikô bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu. 

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, Y Nikô bị thương ở phần đầu, nứt khuỷu tay phải và cẳng chân phải.

Sau hơn 1 năm điều tra và căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã khởi tố 7 đối tượng trên về hành vi giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.