Thanh Hóa: Giải cứu thành công 3 hành khách kẹt trong xe giường nằm gặp nạn

GD&TĐ - Trong lúc lưu thông trên đường, chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Thừa thiên – Huế va chạm với một xe tải mang biển tỉnh Thanh Hóa, khiến 3 người bị mắc kẹt trên xe. Hàng chục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã có mặt kịp thời để cứu người bị nạn lúc rạng sáng.

Nạn nhân mắc kẹt trong xe khách được Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.
Nạn nhân mắc kẹt trong xe khách được Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng nay (19/11), thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị này vừa điều động 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường cứu nạn kịp thời 3 người bị thương, mắc kẹt trong một chiếc xe khách do va chạm giao thông.

Trước đó, khoảng 2h50’ cùng ngày, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 75B-018.66 do tài xế Nguyễn Thành Chung (trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 36C-016.99, do anh Nguyễn Văn Khiêm, trú tại huyện Quảng Xương, (Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp. 

Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe khách bị biến dạng. Có 3 hành khách trên xe bị mắc kẹt không thể ra ngoài. Các nạn nhân được xác định, gồm: Nguyễn Phúc Thông (25 tuổi), trú tại xã Hải Ba, (Hải Lăng, Quảng Trị); Lê Văn Triển, (31 tuổi) trú tại xã Vĩnh Vinh (Quảng Ninh, Quảng Bình); Đinh Thị Thắm ( 28 tuổi), trú tại xã Trung Hải (Do Linh, Quảng Trị).

Nhận được tin báo, ngay sau đó Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường, giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong chiếc xe khách.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nêu trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.