Bộ công an ra Công điện về việc tăng cường ngăn ngừa và triệt phá cá độ bóng đá

GD&TĐ - Thời gian qua, nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá đã bị triệt phá. Thời gian tới sẽ diễn ra các giải EURO 2020, COPA AMERICA 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Công an Hưng Yên thu giữ tang vật trong vụ án đánh bạc, cho vay nặng lãi.
Công an Hưng Yên thu giữ tang vật trong vụ án đánh bạc, cho vay nặng lãi.

Để ngăn ngừa cá độ, Bộ Công an đã có những động thái mạnh tay.

Công điện khẩn của Đại tướng Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Công điện khẩn về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải EURO 2020, COPA AMERICA 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Công điện, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là các vụ án đánh bạc, cá độ qua mạng Internet với hàng nghìn đối tượng tham gia.

Tuy nhiên, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn diễn ra phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Dự báo, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn sắp tới loại hình tội phạm này có thể gia tăng, nhất là trên không gian mạng.

Từ nhận định trên, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) tăng cường công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến trên mạng Internet và các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép.

A05 cần phối hợp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý việc mở tài khoản; kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán hoặc thanh toán trực tiếp, trực tuyến; ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài… Đồng thời, phải xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, hướng dẫn đánh bạc trên mạng.

Công điện của Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự (C02) nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng, địa bàn trọng điểm và đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đối tượng hoạt động cờ bạc. C02 cũng cần đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan hoạt động cờ bạc như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Với công an cấp tỉnh, Công điện yêu cầu phải xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc nhất là liên quan đến cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Đặc biệt, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an phải chủ động dự báo và có các phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm do những đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác; dự báo những vấn đề phức tạp về tội phạm phát sinh từ đời sống khó khăn của một bộ phận nhân dân do tác động của đại dịch Covid-19. 

Bóc gỡ những đường dây nghìn tỷ

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá.

Trong thời gian qua, nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá đã bị lực lượng công an trên cả nước triệt phá, góp phần giữ vững an ninh và trật tự xã hội. Các đường dây này xuất hiện hầu khắp mọi miền cả nước và có quy mô từ vài chục đến hàng nghìn tỷ đồng, thu hút số lượng lớn “con bạc”.

Ngoài ra, việc đánh bạc còn phát sinh các loại hình tội phạm khác như cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...

Gần đây nhất, cuối tháng 5/2021, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuân (SN 1993) cùng 8 đối tượng khác để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề qua Facebook, Zalo và cá độ bóng đá qua trang mạng “bmg8899.net”.

Điều tra xác định, lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm 2021 đến nay lên tới trên 500 tỷ đồng. Cảnh sát còn phát hiện nhóm này cho khoảng 50 người vay nặng lãi dưới hình thức bốc họ, trả lãi ngày.

Với người không thể trả nợ, chúng đe dọa, ném chất bẩn vào nhà… Tang vật thu giữ trong vụ án gồm gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 xe ô tô các loại, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cuối tháng 3 vừa qua, C02 Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn thông qua trang web “bong88.com”.

Qua đây, cảnh sát bắt 15 đối tượng, tạm giữ nhiều xe ô tô, đao kiếm, tiền mặt… Bước đầu, điều tra xác định đường dây đánh bạc này có tổng giao dịch lên tới 400 tỷ đồng, chủ yếu chơi cá độ bóng đá tại các giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức... Đáng chú ý, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Vũ Mạnh Cường (SN 1986, ở Nam Định) có một tiền án về tội “Giết người”.

Nhóm này cung cấp tài khoản trên mạng để “con bạc” cá độ và khi kết thúc trận bóng, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua, tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền. Sau đó, các đối tượng trực tiếp thanh toán với nhau vào thứ 2 hàng tuần.

Cuối năm 2020, Công an TP Đà Nẵng cũng triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên với lượng giao dịch trên 10.000 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Mạnh Trí (SN 1985, ở Đà Nẵng) đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Từ các tài khoản này, Trí phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý” để cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Điều tra xác định, đường dây này có quy mô rất lớn, “vươn vòi” ra nhiều tỉnh thành giúp Trí và các đối tượng cầm đầu thu lợi bất chính từ tiền hoa hồng và chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng tự quy định. Quá trình triệt phá đường dây, cảnh sát đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 1 khẩu súng quân dụng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ