Sau 3 tuần vẫn chưa tìm được nữ sinh mất tích bí ẩn ở Vĩnh Long

Sau 3 tuần vẫn chưa tìm được nữ sinh mất tích bí ẩn ở Vĩnh Long

Đến ngày 4/2, theo đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện em Huỳnh Thị Hồng Thanh (18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Phạm Hùng, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa được tìm thấy.

Về phía gia đình, ông Huỳnh Quang Hùng (42 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết, con gái mất tích đã 3 tuần nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Ông Hùng và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về nữ sinh đang học lớp 12.

Như Dân sinh đưa tin, tối 11/1, Huỳnh Thị Hồng Thanh đi mua đồ cho gia đình. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy con về, người thân đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Trong đêm, gia đình ông Hùng tổ chức tìm kiếm con gái nhưng cũng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã  trình báo cảnh sát.

Đến khuya, gia đình phát hiện chiếc xe máy Thanh để trên vỉa hè cạnh quốc lộ 53 (đoạn thuộc thị trấn Long Hồ), mọi người  tìm kiếm quanh khu vực chiếc xe máy thì phát hiện thêm đôi dép, mũ bảo hiểm của Thanh.

Đến 21h14 cùng ngày, ông Hùng bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: "Con Thanh nè, con đi làm ở Sài Gòn rồi qua tết con về, khỏi kiếm con”.

Ngay sau đó, ông Hùng đã gọi vào số điện thoại này nhưng không ai bắt máy. “Tôi gọi thêm vài cuộc nữa thì số này cúp luôn, không liên lạc được nữa”, ông Hùng kể.

Theo gia đình và giáo viên chủ nhiệm, trước khi mất tích nữ sinh không có biểu hiện bất thường.

  Cơ quan công an đang tiếp tục tìm kiếm.

Theo baodansinh.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.