Nữ sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hạ Long nghi bị rạch mặt trong nhà vệ sinh

Căn cứ vào hình ảnh camera, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) bước đầu xác định được đối tượng tấn công nữ sinh P.T.M.C. là kẻ trú tại TP Hạ Long và có tiền sử bị trầm cảm.

Sức khoẻ của nữ sinh C đã ổn định.
Sức khoẻ của nữ sinh C đã ổn định.

Chiều 31/8, bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh trường THPT Chuyên Hạ Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh) nghi bị kẻ lạ đột nhập vào nhà vệ sinh nữ ở trường và rạch mặt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 5 phút ngày 30/8, cô giáo Khổng Thị T.Tr., giáo viên môn lịch sử trong lúc dạy ôn đội tuyển học sinh giỏi tại lớp 11 Sử - Địa tại phòng học A3.5, đã phát hiện nữ sinh P.T.M.C., học lớp 11 Hoá, bị chảy máu từ vùng mặt.

Ngay lập tức, cô giáo đã cùng các thầy cô giáo trong trường đưa em P.T.M.C. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đồng thời báo công an TP Hạ Long xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh thông tin đến chiều ngày 31/8, sức khoẻ của nữ sinh C. đã ổn định.

Qua hình ảnh trích xuất từ caramera cho thấy một người dáng nam giới chùm áo mưa che đầu đã đi vào nhà vệ sinh nữ trước khi nữ sinh P.T.M.C. vào. Sau khoảng 50 phút, người đó chạy ra, có mặc áo mưa, đeo găng tay, mũ áo mưa che mặt, tay cầm vật nhọn.

Căn cứ vào hình ảnh camera, Công an TP Hạ Long bước đầu xác định được đối tượng tấn công nữ sinh P.T.M.C. trú tại tại TP Hạ Long và có tiền sử bị trầm cảm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Sau sự việc xảy ra, công tác giảng dạy và học tập tại Trường THPT Chuyên Hạ Long diễn ra bình thường.

Theo Người Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ