Nghệ An: Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm cô gái trên đường đi học

GD&TĐ - Trên đường đi học ngoại ngữ để chuẩn bị xuất khẩu lao động, qua đoạn đường vắng cô gái 21 tuổi bất ngờ bị một gã đàn ông uy hiếp, đe dọa và thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Cô gái đang rất hoảng loạn, sợ hãi sau khi bị người đàn ông lạ cưỡng hiếp trên đường đi học.
Cô gái đang rất hoảng loạn, sợ hãi sau khi bị người đàn ông lạ cưỡng hiếp trên đường đi học.

Chiều ngày 10/4, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Dương Quốc Chiến (SN 1984), trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An để điều tra về hành vi “cưỡng dâm”.

Dương Quốc Chiến được xác định là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. T. L. (SN 1998), trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, theo đơn trình bày của chị L., vào khoảng 14 giờ ngày 5/4, chị điều khiển xe máy từ nhà đến xã Hưng Đông, TP Vinh đi học ngoại ngữ, chuẩn bị cho việc đi xuất khẩu lao động. Khi qua cánh đồng vắng người, chị bất ngờ bị 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên ép chị phải dừng xe.

Sau đó, đối tượng dùng hung khí uy hiếp và khống chế đưa cô gái xuống cánh đồng vắng. Chị L. hết sức kháng cự nhưng bị đối tượng đánh, dọa giết.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, đối tượng còn lấy số điện thoại của chị, dọa không được kể sự việc với ai nếu không hậu quả khó lường.

Những ngày sau đó, đối tượng liên tục gọi vào điện thoại chị L. yêu cầu vào nhà nghỉ. Quá sợ hãi và hoảng loạn, chị H.T.L. đã đến công an địa phương trình báo sự việc và cầu cứu.

Xác định sự việc nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo lên công an huyện Nghi Lộc. Sau khi vào cuộc điều tra, công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành bắt nghi phạm Dương Quốc Chiến để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).