Khởi tố 3 đối tượng "mở tiệc" sinh nhật bằng ma túy ở Hà Tĩnh

GD&TĐ - Chiều 26/12, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Biện Thị Lý (36 tuổi), Phan Khắc Quỳnh (28 tuổi), cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và Nguyễn Thị Thanh Huyền (31 tuổi), trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

Công an phát hiện 13 người đều dương tính với ma túy tại phòng hát karaoke.
Công an phát hiện 13 người đều dương tính với ma túy tại phòng hát karaoke.

Riêng Phan Khắc Quỳnh bị bắt tạm giam còn Biện Thị Lý và Nguyễn Thanh Huyền được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ việc, như trước đó Báo CAND đã đưa tin, vào lúc khoảng 21h30 ngày 21/12, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang 13 người (7 nam, 6 nữ) đang sử dụng ma túy trong quán karaoke Dubai, ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, Công an phát hiện cả 13 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2 túi nylon chứa cỏ Mỹ, cùng một số ma túy đá, ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tổ chức tiệc sinh nhật và cùng nhau sử dụng ma túy.

Một số chất ma túy như cỏ Mỹ, ma túy đá, ma túy tổng hợp được phát hiện tại hiện trường.
Một số chất ma túy như cỏ Mỹ, ma túy đá, ma túy tổng hợp được phát hiện tại hiện trường.

Trong số 13 đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy có ông Tô Hữu Tài, Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại huyện Hương Khê; ông Phạm Đức Cường, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và 2 nữ giáo viên là Trần Thúy Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Hương Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê và Nguyễn Thị Lệ Quyên, Kế toán Trường Mầm non Phúc Trạch, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

Hiện nay, 4 cán bộ, công nhân viên chức nói trên đã bị các cơ quan chủ quản đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Theo tiengchuong.vn/Báo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...