Giả gái lập tài khoản Zalo gửi ảnh nhạy cảm rồi tống tiền

GD&TĐ - Lê Công Toàn lập Zalo để giới tính nữ, sau đó kết bạn, làm quen và gửi hình nhạy cảm cho nhiều thanh niên. Khi “con mồi” gửi hình lại, Toàn dùng chính ảnh đấy để tống tiền.

Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra.

Một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ Lê Công Toàn (trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, do nợ nần nhiều, không có tiền trả nên Toàn nghĩ ra việc tạo tài khoản Zalo, đăng hình và để giới tính nữ. Sau đó, Toàn chủ động kết bạn, làm quen với nhiều thanh niên.

Khi đã nói chuyện, Toàn gửi hình nhạy cảm cho những người này và yêu cầu họ gửi lại.

Sau khi nhận được hình, Toàn yêu cầu các thanh niên gửi tiền vào tài khoản của mình.

Trong quá trình Toàn yêu cầu một thanh niên ở huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) gửi tiền vào tài khoản thì bị người này tố cáo.

Qua một thời gian điều tra, làm rõ cơ quan chức năng đã xác định được Toàn chính là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.