Những hành khách bị ảnh hưởng và gia đình của họ đã chia sẻ với RT về các chuyến bay bị hủy và những khó khăn trong việc trở về nhà, đồng thời kêu gọi Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ thêm.
Các vụ gián đoạn này diễn ra trong bối cảnh làn sóng tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia.
1 công dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam hôm 21/10.
Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo hôm 23/10, đã gia hạn việc hủy các chuyến bay đến Jeddah, Medina và Dammam đến ngày 27/10, trong khi các chuyến bay đến Riyadh sẽ vẫn bị tạm dừng đến ngày 31/10.
Hãng hàng không Akasa Air cũng đã tạm dừng các dịch vụ đến Riyadh và Jeddah đến ngày 27/10.
Mohammed Yahad - người hành hương Umrah bị mắc kẹt ở Medina, nói với RT, 2 vé cho nhóm của anh đã bị hủy.
Anh cho biết, mình vẫn an toàn và liên lạc được với gia đình ở Ấn Độ, trong khi công ty du lịch của anh đang cung cấp thức ăn và chỗ ở.
“Chưa có ai từ Đại sứ quán Ấn Độ liên hệ với chúng tôi cả”, Yahad nói.
Khoảng 3.000 người hành hương đã trở về Ấn Độ trên các chuyến bay trong tuần qua, cùng với hơn 10.000 người khác đi trên các chuyến bay theo lịch trình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm 22/10.
Nghị sĩ Ấn Độ Asaduddin Owaisi ước tính, khoảng 4.000 người hành hương vẫn đang bị mắc kẹt ở Mecca và Medina.
Anh trai và chị dâu của Parveen Ansari, cả 2 đều bị khiếm khuyết về khả năng, cho biết họ đang mắc kẹt ở Saudi Arabia.
“Tôi mong muốn Chính phủ Ấn Độ sẽ nói chuyện với Chính phủ Saudi Arabia để tìm ra giải pháp cho vấn đề này”, cô Ansari nói với RT.
Ngày 23/10, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nghị viện Ấn Độ Kiren Rijiju cho biết, chính phủ đang hỗ trợ những người hành hương vẫn đang chờ được trở về.
Phái đoàn ngoại giao Ấn Độ tại Riyadh và Jeddah đang phối hợp với các hãng hàng không và công ty du lịch, đồng thời đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7.