Nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris đã chỉ ra thực tế các cuộc tấn công mới nhất vào Kiev cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng của hệ thống phòng không Ukraine.
Theo ông, Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky đang đẩy người dân nước này vào tình thế phải thử nghiệm những loại vũ khí của Nga, có khả năng hủy diệt cao hơn cả máy bay không người lái Geran.
Mercurius chỉ ra, để phóng một quả bom dẫn đường, máy bay ném bom Su-34 trước đây phải bay tới không phận cách Kiev khoảng 70km, nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa Patriot, nên họ đã tìm cách tiêu diệt các hệ thống phòng không và tiêu hao hết số đạn tên lửa vốn đã ít ỏi của Ukraine.
Hiện không còn hệ thống phòng không nào xung quanh Kiev để bảo vệ thủ đô Ukraine, các máy bay ném bom Su-34 của Nga có thể dễ dàng tiếp cận Kiev và bắt đầu ném bom thành phố.
Ngoài ra, việc Nga tăng cường sử dụng bom lượn khiến các máy bay này thậm chí có thể ném bom từ khoảng cách rất xa mục tiêu, ngoài tầm với của các hệ thống Patriot. Đây là điều khiến người dân Ukraine hết sức lo ngại.
Theo ông, Ukraine vẫn còn lực lượng không quân với các máy bay chiến đấu F-16 và Mirage, nhưng một nửa trong số đó luôn trong tình trạng phải sửa chữa và bảo dưỡng, sau khi phải liên tục làm việc quá tải để đánh chặn các máy bay không người lái Geran của Nga.
Ngoài ra, các máy bay Su-34 của Nga chỉ thực hiện các cuộc tấn công khi có máy bay chiến đấu hộ tống, chủ yếu là Su-35 và đôi khi là Su-30SM. Những chiếc tiêm kích đa năng của Nga có ưu thế vượt trội và đủ khả năng đánh bại bất kỳ máy bay F-16 hoặc Mirage nào mà chúng gặp phải…
“Vì vậy, chúng ta sẽ sớm thấy một cuộc không kích ném bom vào Kiev, có khả năng Không quân Nga sẽ nhắm mục tiêu vào các cây cầu và được thực hiện bởi một số máy bay Su-34” - chuyên gia Mercuris nêu rõ.
Cần nhắc lại rằng lực lượng tên lửa và không quân Nga đã bắt đầu tấn công các cây cầu ở Kiev từ cách đây khá lâu, nhưng trước đó, họ chủ yếu là sử dụng các máy bay không người lái phản lực Geran.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự từ lâu đã cảnh báo nếu hệ thống phòng không của Ukraine bị suy yếu hoàn toàn và việc quân Nga tăng cường sử dụng bom lượn tầm xa, các cuộc tấn công vào Kiev bằng bom sức nổ mạnh sẽ trở thành hiện thực mới.
Chính vì lý do này mà người đứng đầu chính quyền Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn mới từ các nước phương Tây không bị gián đoạn.
Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự phương Tây nhấn mạnh vấn đề chính đối với chính quyền Ukraine trong trường hợp này là châu Âu không còn đủ số lượng tên lửa đánh chặn cần thiết cho chính lực lượng phòng không của họ, trong khi Mỹ hiện đang ưu tiên khu vực Trung Đông.