Đồng Tháp làm rõ nhóm nữ sinh lớp 8 đánh nhau

GD&TĐ - Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đang phối hợp với Trường THCS Trần Thị Nhượng (phường An Hòa, TP Sa Đéc) xác minh, xử lý trường hợp nhóm nữ sinh lớp 8 của trường đánh một nữ sinh.

Cảnh 4 nữ sinh đánh bạn cùng trường. Ảnh cắt từ clip.
Cảnh 4 nữ sinh đánh bạn cùng trường. Ảnh cắt từ clip.

Theo Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp), Công an TP Sa Đéc đang tiến hành phối hợp với Trường THCS Trần Thị Nhượng xác minh, xử lý trường hợp nhóm nữ sinh lớp 8 của trường đánh một nữ sinh khác học cùng trường.

Sự việc bị phát hiện khi trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay cảnh nhóm nữ sinh đánh bạn. Clip dài gần một phút quay cảnh 4 nữ sinh kéo 1 nữ sinh từ trên xe mô tô của một thanh niên xuống xe.

Nhóm nữ sinh dùng chân đạp, dùng nón bảo hiểm chọi và đánh liên tiếp vào nữ sinh. Nhóm vừa đánh vừa chửi thề, đoạn đầu của clip còn nghe tiếng cổ vũ của người đứng xem. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người hô lên “công an kìa”.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ, ngày 15/3, tại Công viên Sa Đéc. Cả 4 nữ sinh và nữ sinh bị đánh đều học cùng Trường THCS Trần Thị Nhượng.

Theo đại tá Nguyễn Chí Công, Công an TP Sa Đéc đã mời 4 học sinh liên quan làm việc. Nguyên nhân 4 em này tham gia đánh bạn nữ sinh cùng trường là do các em có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Hiện nữ sinh bị đánh đang lánh mặt, người thân của em chưa hợp tác nên lực lượng chức năng đang tiến hành vận động ra làm việc, đồng thời để em ổn định tâm lý để có hướng xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Theo Trưởng Phòng GD&ĐT TP Sa Đéc Nguyễn Công Hiếu, Phòng đã báo cáo vụ việc và đang chờ sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Vụ việc đánh nhau xảy ra bên ngoài nhà trường nên trước mắt thẩm quyền do Công an TP Sa Đéc xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ