Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Everest có hành động giống tát, “tác động” vào đầu người khác

GD&TĐ - Camera cho thấy, bà Trần Thị Kim Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Everest có hành động giống như tát, đánh vào đầu bảo vệ.

Hình ảnh bà Trần Thị Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Everest được camera trường Pascal ghi lại.
Hình ảnh bà Trần Thị Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Everest được camera trường Pascal ghi lại.
Theo phản ánh của bảo vệ trường Pascal (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khoảng 12h trưa 20/7/2019, bà Trần Thị Kim Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Everest có lời lẽ "mạnh mẽ" và va chạm với nhân viên bảo vệ.

Camera giám sát phòng tuyển sinh ghi lại cho thấy, bà Phương có mặt tại phòng này với những cử chỉ mạnh. Bà chủ động có hành động giống như tát, đánh vào đầu bảo vệ trong phòng.

Theo phản ánh của Ban giám hiệu Trường Pascal, đêm 16-17/7/2019, nhiều người lạ mặt chiếm giữ phòng bảo vệ, ăn ngủ tại chỗ mà không được Ban giám hiệu trường cho phép.

Bà Trần Thị Kim Phương – Chủ tịch HĐQT Trường Everest có tham gia góp vốn xây dựng Trường Pascal.

“Việc hai bên tranh chấp phải được đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý” - Đại diện Ban giám hiệu trường Pascal.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu trường Pascal đã báo Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm để xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ