Cao Bằng: Đưa vào cách ly y tế gần 16.000 người xuất nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng người nhập cảnh qua các cửa khẩu và đường mòn, lối tắt trên tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng có chiều hướng gia tăng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục trao trả công dân xuất nhập cảnh trái phép.
Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục trao trả công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 3/2 đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và đưa đi cách ly y tế tập trung 100 công dân Việt Nam từng vượt biên trái phép. Đây là những công dân được Đại đội Quản lý biên giới Đại Tân và Trạm Kiểm soát biên phòng Thạc Long, Trung Quốc bàn giao qua cửa khẩu.

100 công dân này có quê quán tại nhiều địa phương trong cả nước, đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và bị lực lượng chức năng năng nước bạn bắt giữ.

Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, tại các khu cách ly đã tiếp nhận và đưa vào cách ly tập trung 3.701 công dân trở về từ Trung Quốc qua địa bàn. Phần lớn họ đều là công dân đi lao động, làm thuê, tại một số tỉnh của Trung Quốc nay tìm cách trở về quê.

Theo số liệu thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, kể từ 2/2020 - 2/2021, lực lượng kiểm soát tại các đồn biên phòng đã bắt giữ, tiếp nhận và đưa vào cách ly gần 16.000 người từ Trung Quốc qua địa bàn. Bắt giữ, khởi tố 24 vụ, 38 đối tượng trong đó có 37 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Phát hiện, bắt giữ và trao trả cho phía Trung Quốc 20 vụ với 77 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Kịp thời ngăn chặn và bàn giao cho Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội 1 vụ với 5 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi các đối tượng hết thời gian cách ly y tế phòng, chống Covid-19.

Tuyên truyền, ngăn chặn 129 vụ với 1.844 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép, 13 vụ cùng 36 đối tượng mua bán, vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế trái phép qua biên giới, thu giữ trên 1.200.000 chiếc khẩu trang y tế, 800 bộ quần áo bảo hộ, 218 máy kiểm tra thân nhiệt cùng nhiều tang vật khác.

Thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề và trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục duy trì 126 tổ, chốt chặn dọc tuyến biên giới nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, duy trì 25 tổ kiểm soát lưu động trên các trục đường ra vào khu vực biên giới thu gom, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc để đưa vào cách ly y tế theo dõi sức khỏe theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine nạp đạn súng cối tấn công về phía các cứ điểm của Nga tại Pokrovsk.

Cơ hội cuối cùng đã mất

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đã mất cơ hội cuối cùng để rời khỏi Krasnoarmeysk (Pokrovsk), vì lực lượng Nga đã chặn mọi tuyến đường ra khỏi thành phố.

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

GD&TĐ - Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025.

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?