Cần Thơ: Phát hiện đối tượng giả danh công an giữa mùa dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 29/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) vừa phát hiện 2 đối tượng giả danh công an, hiện đang điều tra làm rõ hành vi, mục đích của đối tượng.

Vật dụng được đối tượng Sơn khai nhận mua qua mạng Internet (CA Cung cấp).
Vật dụng được đối tượng Sơn khai nhận mua qua mạng Internet (CA Cung cấp).

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn,Tổ tuần tra kiểm soát lưu động Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) phát hiện 02 đối tượng khả nghi đi trên xe môtô biển kiểm soát 65B1-999.99 (biển số xanh - biển số giả).

Trong đó có một người mặc trang phục Cảnh sát nhân dân nhưng không đúng đều lệnh (quần Cảnh sát nhân dân; áo thun và áo khoác ngoài có in Công an hiệu; giầy, vớ Công an nhân dân), thấy có dấu hiệu khả nghi nên Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, cả 2 đều không xuất trình được giấy tờ liên quan, sau đó Công an quận Thốt Nốt tiến hành mời 2 đối tượng trên về cơ quan để làm việc.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an (CA Cung cấp).
Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an (CA Cung cấp).

Qua làm việc ban đầu, xác định 2 đối tượng trên là: Nguyễn Thái Sơn, SN 1983, ngụ tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), hiện đối tượng đang tạm trú nhà trọ số 6 (phường Hưng Phú) và Lê Trung Nguyên,  SN 1981, ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Qua đấu tranh,  Nguyễn Thái Sơn (người mặc trang phục Công an nhân dân) đã thừa nhận hành vi mua trang phục, cấp hàm, biển tên Công an nhân dân trên mạng về sử dụng.

Khám xét nhanh nơi ở của Nguyễn Thái Sơn, phát hiện và thu giữ: 1 bộ ve hàm, cầu vai hàm Đại tá; 1 biển tên CAND “Nguyễn Thái Sơn, chức vụ: Phó Trưởng phòng, số hiệu Công an nhân dân: 372-808”; 1 dấu tên mực đỏ “Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng Điều tra Hình sự”; 1 khóa số 8; 3 đôi vớ màu xanh; 1 biển số xe môtô 65B1-025.91 (biển trắng).

Hiện Công an quận Thốt Nốt tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ