Bắt đối tượng tông xe khiến cán bộ CSGT Nghệ An bị thương

GD&TĐ - CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Võ Thế Nghĩa liên quan đến việc không chấp hành hiệu lệnh còn tông xe khiến một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ bị thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Võ Thế Nghĩa tại cơ quan công an.
Đối tượng Võ Thế Nghĩa tại cơ quan công an.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đối tượng Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại khối 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, đối tượng Nghĩa được xác định là nghi can trong vụ việc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An. Thậm chí, đối tượng này còn đâm xe vào tổ công tác khiến 1 cán bộ bị thương nặng.

Trước đó, vào tối 19/4, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT - Công an Nghệ An, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Nghi Ân, TP Vinh. Phát hiện ôtô con chạy quá tốc độ, tổ tuần tra ra hiệu lệnh tài xế dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe Nghĩa bỏ lại khi chạy trốn
Chiếc xe Nghĩa bỏ lại khi chạy trốn

Tài xế lúc này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao vào tổ công tác, tông trúng thượng úy N.T.A. (26 tuổi) rồi bỏ trốn.

Cú tông mạnh khiến trung úy bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi bỏ xe tại một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Sau ba ngày điều tra, cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ Nghĩa. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai sau khi gây tai nạn đã bỏ xe lại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò rồi bỏ trốn vào TP Đà Nẵng.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.