9X vừa ra tù lại bị bắt cùng 3.000 viên ma túy

GD&TĐ - Đối tượng Tú từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản phạm tội, khi vừa ra tù được 4 tháng thì bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Thái Khắc Tú tàng trữ 3.000 viên ma túy.
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Thái Khắc Tú tàng trữ 3.000 viên ma túy.

Ngày 7/9, Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ 3.000 viên nén ma túy dạng hồng phiến.

Danh tính đối tượng bị bắt giữ được xác định là Thái Khắc Tú (SN 1990, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan Công an, trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 6/9, tại thôn Thượng An 2 (xã Phong An), tổ công tác thuộc Công an huyện Phong Điền bắt quả tang Tú đang cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen và bên trong có chứa 16 túi nilong gồm 3.000 viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an Tú khai nhận số viên nén đó là ma túy dạng hồng phiến.

Hiện, Công an huyện Phong Điền đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết, Thái Khắc Tú từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.