Pháp, Đức, Anh đồng loạt tuyên bố Iran đứng sau vụ tấn công vào Ả rập xê út

GD&TĐ - Hôm qua (23/9), TT Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris John cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công hôm 14/9 nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập xê út.  

Vụ tấn công vào 2 cơ sở dầu mỏ của nhà máy Saudi Aramco của Ả rập xê út hôm 14/9.
Vụ tấn công vào 2 cơ sở dầu mỏ của nhà máy Saudi Aramco của Ả rập xê út hôm 14/9.

“Đã đến lúc Iran chấp nhận khuôn khổ đàm phán dài hạn cho chương trình hạt nhân, cũng như các vấn đề an ninh trong khu vực, bao gồm chương trình tên lửa của họ” – 3 nước trên nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi lên án với sự kiên quyết cao nhất về vụ tấn công nhắm vào cơ sở dầu mỏ ở Ả rập xê út hôm 14/9/2019 tại Abqaiq và Khurais, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn của chúng tôi với Ả rập xê út và người dân nước này… Rõ ràng Iran phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công trên. Không có lời giải thích hợp lý nào khác. Chúng tôi ủng hộ các cuộc điều tra đang diễn ra để có được các chi tiết đầy đủ” – tuyên bố chung được Pháp công bố hôm qua cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói trước đó rằng Pháp, Anh và Đức cũng sẽ thảo luận về tình hình quanh Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới ở New York.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập xê út đã tổ chức một cuộc họp báo để trưng bày những gì được cho là bằng chứng về sự liên quan của Iran trong cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập xê út. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ điều này.

Theo những báo cáo gần đây, việc khôi phục hoàn toàn các hoạt động khai thác dầu của nhà máy Saudi Aramco sau cuộc tấn công có thể phải mất hàng tháng. Cuộc tấn công này khiến sản lượng dầu hàng ngày của Ả rập xê út giảm mạnh và khiến giá dầu tăng vọt.

TT Iran Hassan Rouhani hôm qua nói rằng Washington tìm cách sử dụng cuộc tấn công trên để đạt được lợi thế bằng các thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD và giành sự hiện diện lâu dài ở Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Iran đã tuyên bố thả tàu dầu Stena Impero hôm qua sau khi giam giữ 2 tháng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Bà Dương Diễm Hạnh, vợ của PGS.TS Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từ trần ngày 13/3/2026, hưởng dương 46 tuổi.