Trong một báo cáo khá đồ sộ được thực hiện bởi Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Quốc hội Pháp có tựa đề "Pháo binh trong bối cảnh chiến lược mới", tập trung nhiều vào sự phát triển của pháo binh Pháp, kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Ukraine trong việc sử dụng pháo tự hành bánh lốp CAESAR đã được phân tích.
Báo cáo công khai này được chuẩn bị thông qua 17 phiên điều trần và 5 chuyến đi thực tế, bao gồm những lần công tác đến Ukraine, để đánh giá kinh nghiệm thực tế và thực trạng sử dụng pháo binh trên chiến trường hiện đại.
Cùng lúc đó, số lượng pháo tự hành CAESAR bị mất trong Lực lượng vũ trang Ukraine cũng được công bố - ít hơn 10% trong số đó đã ngừng hoạt động.
Mặc dù số lượng pháo tự hành bị phá hủy cụ thể không được nêu rõ, nhưng theo kế hoạch do Bộ Quốc phòng Pháp công bố, Ukraine sẽ nhận được tổng cộng 78 hệ thống CAESAR vào cuối năm 2024.
Như vậy, tổn thất không thể khắc phục của CAESAR kể từ năm 2022 là khoảng 7 hệ thống. Xét về mặt khách quan, tính đến cường độ hoạt động kể từ tháng 5 năm 2022 thì đây là con số rất thấp.
Báo cáo cũng nêu rằng chỉ số tổn thất không thể phục hồi này "thấp hơn 2 - 3 lần so với số lượng hệ thống pháo binh ngừng hoạt động có cấu trúc tương tự", nhưng không nêu tên.
Sự khác biệt này được giải thích là do CAESAR trên khung gầm 6x6 có kích thước nhỏ gọn, cho phép ngụy trang tốt hơn và cũng để lại ít dấu vết bánh xe dễ nhận thấy. Ngoài ra việc sửa chữa tại chỗ cũng dễ dàng hơn và xe có "hệ thống khẩn cấp" (không có thông số kỹ thuật) cho phép rút lui khỏi vị trí sau khi bị tấn công.
Các nghị sĩ Pháp cũng lưu ý rằng CAESAR đã thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức 60% sau 5 tháng hoạt động, trong khi chỉ số tương tự của PzH 2000 và Archer là 32% và 38%. Cần lưu ý rằng điều này có thể được giải thích bằng thiết kế đơn giản hơn nhiều của CAESAR và cơ giới hóa quá trình nạp đạn.

Đối với PzH 2000, vấn đề về độ tin cậy của nó được biết đến từ năm 2022. Nhưng thực tế là chỉ số độ tin cậy của pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất cao hơn vũ khí Đức có thể được coi là điều thực sự bất ngờ.
Nguyên nhân là bởi vì PzH 2000 có mức độ tự động hóa cao nhất trong tất cả các hệ thống pháo tự hành trên thế giới. Nhưng cần lưu ý rằng vấn đề này đòi hỏi dữ liệu rộng hơn, ít nhất là phải tính đến mức độ khai thác.
Về vấn đề sau, báo cáo chỉ cung cấp số liệu chung. Cụ thể, số lượng phát bắn trung bình của một hệ thống pháo 155 mm thông thường của Lực lượng vũ trang Ukraine là từ 60 đến 90 phát mỗi ngày, với mức cao nhất lên tới 150 phát mỗi ngày.
Trong trường hợp trên, hỏa lực được bắn ở tầm xa nhất, nghĩa là phải sử dụng toàn bộ thuốc súng, khiến nòng pháo nhanh bị mài mòn hơn.
Và ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp không phải lúc nào cũng theo kịp được sự hao mòn này, nghĩa là nguồn cung cấp nòng dự phòng không lý tưởng.
Ngoài ra KNDS vẫn chưa thể đạt được kế hoạch đã công bố là 12 pháo tự hành CAESAR mỗi tháng. Trong số những thành tựu mới nhất, chỉ có 6 hệ thống pháo mỗi tháng kể từ mùa thu năm 2024. Mặc dù chu kỳ công nghệ sản xuất đã giảm từ 30 xuống còn 15 tháng.
Để so sánh, từ những thông tin được công bố công khai, tốc độ sản xuất pháo tự hành Bogdana của Ukraine từ "Nhà máy công cụ hạng nặng Kramatorsk" đạt mức 6 hệ thống năm 2023, và hiện tại, họ đã đạt tới 36 tổ hợp mỗi tháng, nhưng con số này rất có thể bao gồm cả pháo tự hành và pháo kéo Bogdana-B.