Phương tiện chiến đấu này lần đầu tiên được công bố vào mùa thu năm ngoái. Theo các chuyên gia, Sarma hiện đang được thử nghiệm trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.
Hệ thống MLRS Sarma không phải là sự tái hiện lại "di sản Liên Xô", mà là một phát triển hoàn toàn mới của Nga. Việc tạo ra một hệ thống tầm xa, cơ động cao đã được công bố vào năm 2023.
Nguyên mẫu của Sarma là 9K58-4 Kama, được Nhà máy Motovilikha giới thiệu vào năm 2007. Kama sử dụng khung gầm xe tải KAMAZ và có 6 ống phóng cho tên lửa Smerch 300 mm, được đặt trong một container mang phóng dạng kín.
Sau khi thử nghiệm hệ thống và nhận được phản hồi từ quân đội, nhà sản xuất đã từ bỏ thùng chứa kín, và Kama được trang bị bệ phóng 6 ống truyền thống. Vì một số lý do, dự án đã bị hoãn và chỉ được đẩy mạnh trở lại sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
Theo thông tin đưa ra, hệ thống MLRS dự kiến sẽ có cỡ nòng 300 mm, được trang bị khả năng cơ động và bảo vệ tốt hơn, có thể bắn nhiều loại đạn dẫn đường chính xác và cơ cấu điều khiển hỏa lực tự động cũng được cải tiến.
Hình dáng cuối cùng của Sarma được tiết lộ vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Nhà máy Motovilikha.
Hệ thống Sarma được sản xuất trên khung gầm xe tải bọc thép KAMAZ-63501, vốn mang theo 6 giá phóng cho tên lửa 300 mm.
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nói với báo Rossiyskaya Gazeta rằng Sarma được thiết kế để bổ sung cho dòng pháo phản lực phóng loạt tầm xa của Nga. Trọng tâm chính của phương tiện mới này là tính cơ động và độ chính xác.
"Có một số điểm tương đồng giữa Sarma và pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Cả hai hệ thống đều cơ động và có độ chính xác cao. Sự khác biệt là bệ phóng của Mỹ được trang bị một cụm 6 đạn phản lực phóng loạt 227 mm, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 70 km".
"Trong khi đó Sarma có 6 ống phóng 300 mm, được nạp bằng một phương tiện đặc biệt. Tầm bắn tối đa lên đến 120 km". vị chuyên gia giải thích.