Phạm tội rồi trốn ra nước ngoài, về tới Việt Nam thì bị bắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi phạm tội, Tuấn trốn sang Trung Quốc lao động, cư trú bất hợp pháp. Hơn 1 năm sau, khi Tuấn trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Đối tượng Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi cố gắng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Đối tượng Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi cố gắng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công Trần Văn Tuấn, sinh năm 1979, trú tại thôn 1 An Thạch, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).

Trần Văn Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang truy nã về tội Tổ chức đánh bạc, theo Quyết định truy nã số 02, ngày 24/6/2021.

Trước đó, qua triển khai công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh các trường hợp công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, phòng An ninh đối ngoại phát hiện trường hợp Trần Văn Tuấn là đối tượng đang bị truy nã.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn bỏ trốn sang Trung Quốc lao động, cư trú bất hợp pháp.

Quá trình hoạt động, cư trú trái phép tại Trung Quốc, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm để lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Văn Tuấn sẽ trở về Việt Nam vào khoảng đầu tháng 9/2022.

Phòng An ninh đối ngoại-Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an các tỉnh biên giới tổ chức công tác bắt giữ đối tượng.

Ngày 1/9, khi phát hiện đối tượng Trần Văn Tuấn nhập cảnh trái phép về nước, phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an huyện Hàm Yên, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng và Bộ đội biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao bằng tiến hành bắt giữ thành công đối tượng tại khu vực xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng và di lý về địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.