Phá đường dây buôn bán ma túy lớn

GD&TĐ - Lực lượng chức năng 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) vừa phối hợp đã bắt nóng 3 tội phạm ma túy, thu giữ lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp.

Các đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ và tang vật liên quan
Các đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ và tang vật liên quan

Khoảng 17 giờ ngày 20/9, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP Nghệ An; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Đồn biên phòng Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy và CA huyện Xiêng Khoảng (Lào) bắt quả tang 3 đối tượng đang mua bán, trao đổi ma túy tại khách sạn Nam Chay, thị xã Phôn Sa Vằn (Xiêng Khoảng).

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã thu giữ các tang vật gồm 18 bánh heroin (khoảng 7kg), 12.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 1 máy đếm tiền và nhiều tang vật liên quan khác.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Phò Chua Lỳ (45 tuổi, trú tại bản Đom Thoong, huyện Khun, tỉnh U Đen Xay, Lào); Bun My Mùa (26 tuổi, bản Tha Đin Đeng, huyện Xay H, Thua My, thủ đô Viêng Chăn, Lào) và Thông Gìa (30 tuổi, bản Phà Xá, huyện Mường Phương, tỉnh Viêng Chăn, Lào).

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền (ngoài cùng bên trái) - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - trao thưởng cho Ban chuyên án 347 LV.
Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền (ngoài cùng bên trái) - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - trao thưởng cho Ban chuyên án 347 LV. 

Sau khi phá án thành công, sáng 21.9, lãnh đạo Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hoàn thành hồ sơ bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo quy định pháp luật nước bạn. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng quyết định thưởng nóng Ban chuyên án 347 LV 50 triệu đồng.

Sáng nay, tại TP Vinh, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền đã thay mặt Bộ tư lệnh biểu dương và hưởng nóng 50 triệu đồng cho ban chuyên án với chiến công triệt phá đường dây ma túy này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ