PGS.TS Lê Anh Vinh nhận nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Chiều 10/11, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu đối với GS.TS Trần Công Phong và công bố quyết định phụ trách Viện đối với PGS.TS Lê Anh Vinh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Lê Anh Vinh
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Lê Anh Vinh

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đến dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng phụ trách Viện.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS Trần Công Phong- Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/11/2020.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành quyết định 3276/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho PGS.TS Lê Anh Vinh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kể từ 1/11/2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu giao nhiệm vụ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu giao nhiệm vụ

PGS.TS Lê Anh Vinh sinh năm 1983, là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, từng giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 2001; tốt nghiệp Thủ khoa Toán  - Tin học  tại Trường Đại học New South Wales (Australia); nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ).

PGS.TS Lê Anh Vinh nhiều năm công tác tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục. Năm 2017, ông Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tặng hoa GS.TS Trần Công Phong
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tặng hoa GS.TS Trần Công Phong

Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cám ơn đóng góp của GS.TS Trần Công Phong trong suốt quá trình công tác trong ngành giáo dục, ở nhiều vị trí công tác khác nhau.

Đồng thời chúc mừng PGS.TS Lê Anh Vinh đã nhận được sự tín nhiệm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ cũng như sự tín nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức Viện KHGDVN chính thức đảm nhiệm vị trí công tác mới, chúc đồng chí đạt được thành công trên cương vị mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ