Hàn Quốc đã nhất trí về chiến lược phát triển và mua sắm tên lửa chống hạm thế hệ mới.
Theo Naval News, quyết định này được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban Dự án Quốc phòng.
Chương trình phát triển tên lửa dự kiến kéo dài từ năm 2028 đến năm 2039, với tổng ngân sách ước tính là 1,1 tỷ USD.
Quá trình phát triển sẽ tiếp tục từ năm 2028 đến năm 2033, sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào năm 2034, các tàu khu trục KDDX Batch-I và Batch-II đầy triển vọng sẽ là phương tiện chính mang loại vũ khí này.
Mục tiêu chính của dự án là tăng gấp đôi tầm bắn mục tiêu trên mặt nước so với tên lửa chống hạm tiêu chuẩn Haeseong (SSM-700K C-Star), vốn có cự ly tác chiến 150 - 180km. Tầm hoạt động của tên lửa cận âm mới sẽ vào khoảng 300 - 360km.
Loại đạn chống hạm dẫn đường này sẽ có thiết kế khung thân nhỏ gọn và động cơ phản lực cánh quạt thay vì động cơ phản lực turbojet được sử dụng trên tên lửa Haeseong hiện nay.
Cơ quan Phát triển Quốc phòng sẽ đóng vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm chính, và các doanh nghiệp quốc phòng tư nhân tại Hàn Quốc sẽ tham gia vào việc sản xuất nguyên mẫu.
Việc tăng tầm bắn của tên lửa chống hạm là phản ứng trước mối đe dọa ngày càng tăng từ hải quân các nước láng giềng và quá trình hiện đại hóa tích cực hạm đội Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng đang đóng các tàu khu trục 5.000 tấn thuộc loại Choe Hyon và Kang Kon.