PC Điện Biên chú trọng huấn luyện và sát hạch quy trình an toàn điện định kỳ

GD&TĐ - PC Điện Biên luôn chú trọng công tác huấn luyện, sát hạch quy trình an toàn điện định kỳ nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

Đông đảo CBCNV PC Điện Biên tham gia huấn luyện, sát hạch an toàn định kỳ đợt 1 năm 2025.
Đông đảo CBCNV PC Điện Biên tham gia huấn luyện, sát hạch an toàn định kỳ đợt 1 năm 2025.

Nhằm củng cố kiến thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác an toàn điện; phòng, tránh tai nạn điện có thể xảy ra trong quá trình làm việc, thời gian qua Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã chú trọng huấn luyện quy trình an toàn điện cho người lao động.

Chương trình huấn luyện, kiểm tra được tổ chức hàng năm để cán bộ, công nhân viên (CBCNV) cập nhật kiến thức, kỹ năng, công nghệ điện phát triển không ngừng, cùng với đó là các quy trình, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn mới được ban hành.

Việc huấn luyện, sát hạch định kỳ giúp người lao động kịp thời nắm bắt các thay đổi này. Bên cạnh đó còn nhằm duy trì nhận thức an toàn với những kiến thức được truyền đạt trong các đợt huấn luyện trước đó có thể bị lãng quên hoặc không được áp dụng đúng cách. Việc huấn luyện định kỳ giúp củng cố nhận thức và thói quen làm việc an toàn.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, người lao động có thể phát sinh những sai sót hoặc thói quen không đúng. Huấn luyện, sát hạch định kỳ giúp nhận diện mối nguy, đánh giá được rủi ro, đưa ra biện pháp khắc phục và phòng tránh. Cùng với đó là việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo môi trường làm việc an toàn giúp người lao động yên tâm, tập trung vào công việc, từ đó tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

pc-db-1-4-1260.jpg
Các CBCNV sát hạch nội dung trắc nghiệm trên máy vi tính.

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ năm 2025, từ ngày 4 - 21/11/2024 Hội đồng huấn luyện an toàn Công ty đã thực hiện đợt 1 năm 2025 tại các Điện lực: Tủa Chùa, Tuần Giáo, TP Điện Biên Phủ, Xí nghiệp lưới điện cao thế Điện Biên và Trung tâm thí nghiệm điện Điện Biên.

Nội dung là huấn luyện lý thuyết về công tác an toàn, kỹ thuật, điều độ, kinh doanh và y tế; sát hạch nội dung trắc nghiệm trên máy vi tính, cấp cứu hồi sinh tổng hợp, leo trèo và làm việc trên cao, viết bài tự luận, thời lượng 3 ngày/1 đơn vị với tổng số 198 học viên. Trong đó kết quả cụ thể đạt lý thuyết trắc nghiệm 97/198 người đạt lần 1; 77/101 đạt lần 2; cấp cứu hồi sinh tổng hợp 198/198 người; viết bài tự luận 198/198 người; leo trèo và làm việc trên cao 80/80 người.

Lãnh đạo và Hội đồng huấn luyện, sát hạch an toàn Công ty kỳ vọng qua chương trình sẽ giúp CBCNV củng cố kiến thức, nâng cao hơn nữa sự hiểu biết về an toàn điện; nắm vững kiến thức về công tác an toàn khi triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn lao động cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng, không xảy ra trường hợp vi phạm quy trình trong quá trình làm việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: Minh Phong

Hình thành nền giáo dục hiện đại

GD&TĐ - Từ dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIV của Đảng, các chuyên gia cho rằng, nền giáo dục hiện đại chỉ có thể hình thành khi gắn kết hiệu quả giữa tri thức, con người và động lực phát triển quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa và đổi mới không ngừng.