Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân trong các đòn tấn công của Washington nhằm vào thủ đô Caracas, đồng thời cho biết 2 người đã bị đưa ra khỏi quốc gia Nam Mỹ này.
Trước đó, giới chức Venezuela nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính quyền tại Caracas.
Trong thông điệp đăng ngày 3/1 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã “thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela”.
“Lãnh đạo của họ, Tổng thống Nicolas Maduro, cùng với vợ ông, đã bị bắt giữ và được đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch này được tiến hành phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ,” ông Trump viết.
Tổng thống Mỹ cho biết các thông tin chi tiết bổ sung sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida lúc 11 giờ sáng.
Theo các quan chức Mỹ giấu tên, chiến dịch này do Delta Force – đơn vị tác chiến đặc biệt hàng đầu của Lục quân Mỹ – thực hiện.
Lực lượng này từng tham gia nhiều chiến dịch nổi bật, trong đó có cuộc đột kích năm 2019 tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, cũng như chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Panama Manuel Noriega năm 1989.
Chi tiết chiến dịch và phản ứng từ Washington
Phát biểu với báo chí, Tổng thống Donald Trump gọi chiến dịch là “xuất sắc”, nhấn mạnh rằng “rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều, rất nhiều binh sĩ ưu tú” đã tham gia.
Một quan chức Mỹ nói với tờ báo này rằng không có người Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch, nhưng từ chối bình luận về thương vong phía Venezuela.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez – người được coi là kế nhiệm tiếp theo trong trường hợp Tổng thống Nicolas Maduro không thể điều hành – cho biết hiện không rõ tung tích của nguyên thủ quốc gia, đồng thời yêu cầu Tổng thống Donald Trump cung cấp bằng chứng cho thấy ông Maduro còn sống.
Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela thời gian qua leo thang căng thẳng liên quan đến những cáo buộc của Washington về việc Caracas có liên hệ với hoạt động buôn bán ma túy và các băng đảng ma túy.
Tổng thống Nicolas Maduro đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đó chỉ là cái cớ nhằm lật đổ chính quyền của ông.
Bối cảnh đối đầu và các kế hoạch trước đó
Trong bối cảnh đối đầu kéo dài, các báo cáo truyền thông cho biết Mỹ đã nhiều lần tìm cách loại bỏ Tổng thống Nicolas Maduro khỏi quyền lực, gồm các nỗ lực gây sức ép buộc ông từ chức, cũng như bị cáo buộc lên kế hoạch bắt giữ hoặc ám sát ông.
Tháng 10/2025, ông Trump tuyên bố đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động tại Venezuela, động thái đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Caracas.
Các đặc vụ Mỹ được cho là đã tìm cách tuyển mộ phi công riêng của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm bắt giữ ông và đưa ông tới Mỹ, nơi ông sẽ bị giam giữ với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.
Tháng 11, một tờ báo Mỹ cho biết một trong các kế hoạch tiềm năng có thể liên quan đến việc triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ, bao gồm Delta Force và đặc nhiệm Hải quân SEAL, nhằm bắt giữ hoặc sát hại Tổng thống Nicolas Maduro – người được cho là đã bị mô tả như một “trùm ma túy” để tránh các rào cản pháp lý.
Đến tháng 12, một số nguồn tin cho biết Mỹ đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro rời khỏi đất nước, đồng thời hứa rằng đổi lại, tổng thống Venezuela và gia đình ông sẽ được bảo vệ khỏi toàn bộ các lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng như một vụ kiện đã được đệ trình chống lại ông tại Tòa án Hình sự Quốc tế.