Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong buổi phát biểu trước cử tri tại Ohio vào ngày 24 tháng 5 năm 2025 cáo buộc Nga đã đánh cắp công nghệ vũ khí siêu thanh của Mỹ dưới thời chính quyền Obama.
Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Hoa Kỳ là nước tiên phong trong việc phát triển tên lửa siêu thanh, nhưng thành tựu của họ đã bị đánh cắp, từ đó cho phép Moskva tạo ra các hệ thống riêng của mình, chẳng hạn như Kinzhal và Zircon.
Ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền hiện tại đang tích cực nghiên cứu chế tạo tên lửa siêu thanh mới để khôi phục ưu thế công nghệ của Hoa Kỳ.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang leo thang, đã gây ra nhiều tranh cãi và làm gia tăng cuộc tranh luận về an ninh mạng cũng như bảo vệ công nghệ quân sự. Điều này được các ấn phẩm hàng đầu thế giới đưa tin, bao gồm tờ Washington Post và Reuters.

Ông Trump - người trở lại Nhà Trắng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, đã nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ.
Người đứng đầu Nhà Trắng lưu ý rằng việc mất mát công nghệ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama là một đòn nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
Những cáo buộc chống lại Nga không đi kèm bằng chứng cụ thể, nhưng chúng phù hợp với lời lẽ của Trump, người đã nhiều lần chỉ trích các chính quyền trước đây vì yếu kém trong việc đối đầu với mối đe dọa từ nước ngoài, CNN đưa tin.
Theo Defense News, Hoa Kỳ thực sự đã đẩy mạnh việc phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh như AGM-183A ARRW, nhưng chương trình này đã bị cản trở bởi sự chậm trễ và các cuộc thử nghiệm thất bại, điều mà giới chuyên gia cho rằng đang làm dấy lên mối lo ngại tại Lầu Năm Góc rằng nước này đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.
Moskva vẫn chưa chính thức phản hồi những cáo buộc này, tuy nhiên trước đó giới chức quân sự Nga vẫn luôn khẳng định vũ khí siêu thanh của họ là "độc nhất vô nhị".