Hàn Quốc lo Nga chuyển giao công nghệ cho tên lửa mới cho Triều Tiên

GD&TĐ - Triều Tiên theo nhận xét chưa đủ khả năng độc lập tạo ra thế hệ tên lửa không đối không mới nhất mà phải có sự trợ giúp từ Nga.

Hàn Quốc lo Nga chuyển giao công nghệ cho tên lửa mới cho Triều Tiên

Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại rất lớn sau khi Triều Tiên thử thành công tên lửa không đối không tầm trung thế hệ mới vào ngày 15 tháng 5, điều này được hãng tin NK News đăng tải.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nghi ngờ rằng Nga có thể đã tạo điều kiện cho Triều Tiên phát triển tên lửa này để đổi lấy sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng thông qua việc gửi quân chiến đấu tại khu vực Kursk.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trước đó đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân theo dõi vụ phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu MiG-29 trong một chuyến thị sát lực lượng không quân.

Theo các chuyên gia, tên lửa không đối không mới này có thiết kế tương tự loại AIM-120 AMRAAM của Mỹ và PL-12 của Trung Quốc, nhưng lại lạc hậu hơn một thế hệ.

Mặc dù vậy, sự gia tăng mạnh mẽ năng lực phát triển vũ khí của Triều Tiên đã gây lo ngại đối với Seoul. Theo KCNA, tên lửa này được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động, cho phép nó bắn trúng mục tiêu ngoài tầm nhìn và tầm bắn ước tính là 90 - 120 km.

bez-nazvy-1-12-2048x1350.jpg
Trình diễn tên lửa không đối không mới trước Chủ tịch Kim Jong-un.

Ông Shin Seung-ki - một nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA), lưu ý rằng tên lửa không đối không là một trong những hệ thống khó phát triển nhất, đòi hỏi phải tích hợp với radar, thiết bị điện tử hàng không và hệ thống kiểm soát hỏa lực của máy bay.

“Triều Tiên không có đủ năng lực trong nước để xây dựng một hệ thống như vậy từ đầu. Các hệ thống con và bí quyết nội bộ rất có thể là của Nga”, ông Seung-ki nói, chỉ ra khả năng chuyển giao công nghệ từ Moskva.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 KF-21 của Hàn Quốc.
Theo NK News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ