Ông Trump nêu lý do rút toàn bộ quân đội khỏi Syria

GD&TĐ -NBS ngày 5/2 dẫn lời của hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang soạn thảo kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria.

Binh sĩ quân đội Mỹ ở đông bắc Syria.
Binh sĩ quân đội Mỹ ở đông bắc Syria.

Thông tin về kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria được tiết lộ ngay sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng, sự tham gia của quân đội Mỹ ở Syria không phục vụ mục đích hữu ích nào.

Quân đội Mỹ đã tiến vào quốc gia Trung Đông này vào năm 2014 với lý do chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và đã duy trì sự hiện diện ở nước này kể từ đó, mặc dù chưa bao giờ được Damascus mời.

Theo NBC, các quan chức quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rút quân, với mốc thời gian từ 30 đến 90 ngày.

Các nguồn tin cho biết với kênh truyền hình NBC rằng, cố vấn an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump, Mike Waltz, đã gặp các chỉ huy quân sự cấp cao tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Tampa, Florida vào ngày 31/1/2025, nơi ông được cho là đã được thông báo tóm tắt về tình hình ở Trung Đông.

Bình luận về các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng, ông Trump đã thông báo cho Israel về việc rút quân sắp xảy ra, ông Trump đã nói vào tuần trước:

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về điều đó. Chúng tôi sẽ không tham gia, chúng tôi không can dự vào Syria. Syria là mớ hỗn độn. Họ đã có đủ mớ hỗn độn ở đó rồi. Họ không cần chúng ta tham gia”.

Đài truyền hình công cộng KAN của Israel đã đưa ra thông báo liên quan đến kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi Syria được cho là vào cuối tháng trước, điều này có lẽ đã gây ra mối lo ngại cho các quan chức Israel.

Vào tháng 12/2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã công bố kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là James Mattis, người cuối cùng đã từ chức để phản đối. Trong khi một số nhân sự đã được rút đi, nhiều người sau đó đã được tái triển khai.

Ngay sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024 bởi một liên minh lỏng lẻo các nhóm đối lập vũ trang, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng, số lượng quân đội Mỹ ở nước này thực tế là 2.000, trái ngược với con số 900 được đưa tin trước đó.

Một số cơ quan truyền thông đưa tin vào cuối tháng đó rằng, một số đoàn xe quân sự lớn của Mỹ chở vũ khí và thiết bị đã vượt biên giới vào Syria từ Iraq, qua đó tiếp tục tăng cường lực lượng của Mỹ.

Cựu Tổng thống Syria Assad và Moscow đã nhiều lần lên án sự hiện diện của quân đội Mỹ là một sự chiếm đóng bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng, Washington chưa bao giờ được cấp phép đồn trú quân đội ở Syria.

Chính quyền cũ ở Damascus cũng cáo buộc Washington đánh cắp tài nguyên thiên nhiên của đất nước, vì các căn cứ của Mỹ nằm ở các vùng đông bắc giàu dầu mỏ của Syria.

Những tuyên bố mới nhất về khả năng rút quân khỏi Syria xuất hiện khi Tổng thống Trump ngày 4/2 công bố một đề xuất bao gồm một kế hoạch "tiếp quản" Gaza.

Ông Trump không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến vùng đất Palestine này, tuyên bố sẽ "làm những gì cần thiết".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Vai trò trụ đỡ

GD&TĐ - Năm 2024 ngành Nông nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn và khẳng định được vai trò trụ đỡ, điểm tựa của nền kinh tế.