Tổng thống lâm thời Syria, Ahmed al-Sharaa, mới đây tuyên bố rằng, cuộc bầu cử sẽ không được tổ chức trong vòng năm năm tới, với lý do cần phải xây dựng lại cơ sở hạ tầng của đất nước và thiết lập một hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả.
Ông al-Sharaa, còn được gọi là Abu Mohammad al-Joulani, lên nắm quyền vào tháng 12/2024 sau khi phe đối lập do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar Assad.
Ông Assad, người nắm quyền lực ở Syria từ năm 2000, đã sang Nga, nơi ông và gia đình được cấp quyền tị nạn.
Chính quyền mới đã đình chỉ hiến pháp và tuyên bố thời kỳ chuyển tiếp dưới sự lãnh đạo của HTS.
Thảo luận về mốc thời gian cho cuộc bầu cử trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Syria vào ngày 3/2, ông Al-Sharaa cho biết bước đi như vậy sẽ không khả thi trong ngắn hạn do những trở ngại về mặt cơ cấu và hậu cần.
“Tôi ước tính rằng, thời gian sẽ là từ bốn đến năm năm cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử vì cần phải có một cơ sở hạ tầng rộng lớn, và cơ sở hạ tầng này cần phải được tái thiết, và việc thiết lập nó cần có thời gian”, ông Al-Sharaa nói, đồng thời khẳng định rằng, chính phủ chuyển tiếp sẽ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trước khi tổ chức bầu cử.
Chính quyền mới của Syria trước đó đã tuyên bố sẽ soạn thảo một hiến pháp mới và tái cấu trúc các thể chế nhà nước.
Tổng thống lâm thời Al-Sharaa đã tuyên bố một hội nghị quốc gia sẽ được tổ chức để giải quyết các vấn đề quản trị, và thành lập một hội đồng lập pháp để giám sát các cải cách.
Các nhà lãnh đạo HTS cũng tuyên bố rằng, các phe phái vũ trang sẽ được sáp nhập vào lực lượng an ninh nhà nước. Tuy nhiên, không có mốc thời gian cụ thể nào được đưa ra cho các biện pháp này.
Phương tiện truyền thông phương Tây phần lớn mô tả ông Al-Sharaa là một nhà lãnh đạo Hồi giáo "ôn hòa". Tuy nhiên, xuất thân là một chỉ huy thánh chiến của ông đã làm dấy lên mối lo ngại về sự lãnh đạo tương lai của Syria. HTS xuất phát từ chi nhánh của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Syria, và vẫn chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
Mỹ đã nỗ lực xóa HTS khỏi danh sách khủng bố, với các quan chức được cho là đang cân nhắc bước đi này như một phần trong nỗ lực tương tác với giới lãnh đạo mới của Syria.
Washington chưa chính thức công nhận chính quyền Al-Sharaa nhưng đã ra tín hiệu cởi mở đối thoại với các quan chức HTS về quá trình chuyển đổi chính trị của Syria.