Địa điểm tiềm năng cho cuộc đối thoại giữa hai ông Trump-Putin

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019.

Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được nhận định là những địa điểm tiềm năng cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Reuters ngày 3/2/dẫn các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận đưa tin cho biết.

Diễn biến này diễn ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump bày tỏ ý định nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine và sự sẵn sàng gặp Tổng thống Putin.

Mặc dù không có liên lạc trực tiếp nào giữa Mỹ và Nga liên quan đến các cuộc đối thoại trực tiếp được xác nhận, các quan chức cấp cao của Nga gần đây đã đến thăm cả Saudi Arabia và UAE, theo Reuters.

Cả hai quốc gia Trung Đông này đều duy trì sự trung lập trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, tham gia đối thoại với cả các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Quan điểm trung lập và mối quan hệ đã thiết lập của họ với cả ông Trump và ông Putin khiến họ trở thành ứng cử viên phù hợp để tổ chức các cuộc đàm phán, theo Reuters.

Việc lựa chọn địa điểm được cho là chịu ảnh hưởng của bối cảnh địa chính trị hiện tại, trong đó các địa điểm truyền thống của phương Tây được coi là không phù hợp do sự ủng hộ dành cho Ukraine trong khu vực.

Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và UAE. Thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên mà ông Trump gọi điện sau khi nhậm chức.

Trong bài phát biểu vào tháng trước qua liên kết video tới khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump đã mô tả thái tử là "một người tuyệt vời".

Tháng 9 năm ngoái, ông Putin đã bày tỏ lòng biết ơn đối với thái tử bin Salman vì đã tạo điều kiện cho cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Mỹ và Nga kể từ Chiến tranh Lạnh.

"Chúng tôi biết ơn ông ấy, vì điều này đã giúp công dân của chúng tôi trở về quê hương", Tổng thống Putin nói vào thời điểm đó.

Washington và Moscow chưa bình luận về cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Trong một thông báo gần đây, ông Trump khẳng định rằng, chính quyền của ông đã "lên lịch các cuộc họp và đàm phán với nhiều bên, bao gồm cả Ukraine và Nga".

Các quan chức Nga cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng, chưa có thỏa thuận đáng kể nào đạt được về các cuộc thảo luận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ